Nguyên thượng tá công an chiếm đoạt tiền 'chạy' việc hơn 24 tỉ đồng

26/06/2018 07:00 GMT+7

Nhiều người tin tưởng đưa tiền nhờ ông xin việc, xin đi học. Từ năm 2013 - 2016, với thủ đoạn trên, ông này đã chiếm đoạt của hơn 60 bị hại với tổng số tiền trên 24 tỉ đồng.

Ngày 25.6, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Y Tuyến Ksơr (nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, trong thời gian công tác tại công an tỉnh này, ông Y Tuyến Ksơr đã đưa ra thông tin gian dối có quen biết với lãnh đạo ngành công an, có thể xin học cho những người có nhu cầu tại các trường thuộc ngành công an; hoặc xin việc làm trong lực lượng công an ở các tỉnh… Nhiều người tin tưởng đưa tiền nhờ ông xin việc, xin đi học. Từ năm 2013 - 2016, với thủ đoạn trên, ông này đã chiếm đoạt của hơn 60 bị hại với tổng số tiền trên 24 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.