Nguyên Phó giám đốc lãnh án vì 3 công nhân chết ngạt

09/04/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Ngày 9.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động xảy ra tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương, KCN Hiệp Phước, Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM).

(TNO) Ngày 9.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động xảy ra tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương, KCN Hiệp Phước, Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM).
Bị cáo Mai tại tòa tại phiên sơ thẩm năm 2014
Tòa tuyên phạt 3 năm tù treo đối với Trịnh Thị Phương Mai (31 tuổi, nguyên là Phó giám đốc Công ty Hào Dương, phụ trách về An toàn lao động) về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.
HĐXX nhận định, bị cáo Mai là kỹ sư môi trường với cương vị Phó giám đốc phụ trách về môi trường, nhưng không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phân công công nhân làm việc tại nơi nguy hiểm có hố sâu và có phát sinh khí độc nhưng không xây dựng biện pháp an toàn và trang bị đủ phương tiện bảo hộ, cấp cứu cho người lao động trước khi tiến hành công việc dẫ đến chết ngạt khí độc 3 công nhân. 
Tại tòa, Mai phản đối toàn bộ nội dung cáo trạng liên quan đến vụ án. Cụ thể, Mai cho rằng, mình có lỗi nhưng không trực tiếp gây ra sự việc bởi Mai không chỉ đạo kỹ sư Nguyễn Minh Tuân xử lý đường ống dẫn bùn từ bể lắng sang bể thu gom bùn bị nghẹt nhưng kỹ sư Tuân đã tự động xử lý.
Trong phiên tòa này, phía đại diện Công ty Hào Dương nhận thiếu sót trong việc quản lý. Theo cáo trạng, công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương do ông Tăng Văn Đức làm chủ tịch HĐQT. Ngày 24.2.2013, kỹ sư Nguyễn Minh Tuân báo cho Mai về việc đường ống dẫn bùn từ bể lắng sang bể thu gom bùn bị nghẹt và đề xuất xử lý. Nghe xong, bà Mai cho tiến hành. Cùng ngày, Tuân đi xuống hiện trường phân công Nguyễn Văn Dủ, Huỳnh Thanh Tài và Trần Quốc Trí thực hiện.
Sau khi ống dẫn bùn đã thông, Huỳnh Thanh Tài xuống bể thu gom bùn để tháo đường ống nước, Tài bị ngạt thở nên leo lên, đến giữa thang tre thì ngã xuống bể. Thấy thế, Tuân và Lê Phát Tài xuống cứu thì cũng bị chết ngạt.
Qua kết luận pháp y, 3 công nhân này chết ngạt do hít sặc bùn vào đường thở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.