Nguyên phó chánh án nhận hối lộ lãnh 12 tháng tù

16/10/2017 12:33 GMT+7

Sáng 16.10, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hoa (54 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND H.Ea Kar) 12 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, ông Nông Văn Thụt (47 tuổi, ngụ H.Ea Kar) bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bà Hoa (lúc này đương chức phó chánh án TAND H.Ea Kar) được phân công thụ lý, xét xử vụ án.

tin liên quan

Khởi tố một phó chánh án nhận hối lộ
Ông Thụt liên tục nhận điện thoại của bà Hoa (Phó chánh án TAND H.Ea Kar, Đắk Lắk) gợi ý đưa tiền để được hưởng án treo. Ngày 5.12.2016, vợ chồng ông Thụt đưa cho bà Hoa 80 triệu đồng.
Cuối năm 2016, khi đến phòng bà Hoa nhận cáo trạng, ông Thụt đặt vấn đề xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Hoa hứa sẽ xử nhẹ và đòi tiền chạy án. Sau khi thỏa thuận, bà Hoa đồng ý ông Thụt chung chi 80 triệu đồng.
Ngày 5.12.2016, ông Thụt và vợ đem 80 triệu đồng đến nhà đưa cho bà Hoa. Khi giao tiền, ông Thụt bí mật ghi âm và quay lại clip, sau đó tố cáo bà Hoa. Ngày 6.12.2016, bà Hoa bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Vào tháng 7, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt ông Thụt 1 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Tại phiên tòa, bị cáo Hoa khai rằng do ông Thụt nhiều lần gọi điện than hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhờ bà chạy án treo để ở nhà làm ăn, lo cho gia đình. Vì "thương người", bà Hoa đồng ý giúp và nhận tiền nên “sa bẫy”.
Trước đó, trong ngày xét xử 13.10, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 18 - 24 tháng tù giam đối với bị cáo Hoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.