Nguyễn Mạnh Tường bị đề nghị mức án 17 - 19 năm tù

05/12/2014 10:47 GMT+7

(TNO) 10 giờ 25 phút ngày 5.12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết thúc phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường . Ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, đã đề nghị mức án 17 - 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và 4 - 5 năm tù đối với Đào Quang Khánh.

>> Xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: 'Căn cứ vào đâu nói bị cáo làm chết chị Huyền
>> Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường khai nhân viên 'xúi' vứt xác chị Huyền xuống sông
>> Xét xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Bị cáo Tường suy sụp
>> Ngày mai xét xử vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường

 Tham-my-vien-Cat-Tuong
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (bên trái) bị đề nghị mức án 17 - 19 năm tù - Ảnh: Hà An

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khẳng định: bị cáo Tường khai báo chưa thành khẩn, không nhận nguyên nhân lý do chị Huyền chết là do mình gây ra. Chỉ khai nhận việc bơm hút mỡ và bơm lên ngực, sau đó vứt xác.

Còn bị cáo Khánh khai nhận việc lấy chiếc điện thoại iPhone 5 trị giá 12 triệu đồng và giúp bị cáo Tường vứt xác.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Tường 17 - 19 năm tù cho hai tội danh: “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 3, Điều 242; “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại khoản 2, Điều 246, Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Khánh bị đề nghị xử phạt 4 - 5 năm tù cho cả hai tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.