Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô bị đề nghị mức án 20 năm tù

Mai Trâm
Mai Trâm
13/06/2019 19:17 GMT+7

Cùng thuộc cấp vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay, gây thiệt hại số tiền hơn 1.800 đồng, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô bị đề nghị mức án 20 năm tù.

Chiều 13.6, Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giiám đốc Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô - Vietcombank Tây Đô) 20 năm tù, Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) 18 - 19 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ tín dụng) 1 - 2 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nhóm bị can là giám đốc các DN gồm: Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thanh Hùng cùng 20 năm tù; Võ Vũ Bình 17 - 18 năm tù; Cao Hoàng Thám 15 - 16 năm tù; Trang Hồng Sơn 8 - 9 năm tù; Nguyễn Công Trừng, Võ Hoàng Thám, Trịnh Minh Tú cùng 7- 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo liên quan tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13.6 ẢNH: MAI TRÂM
Cáo trạng của Viện KSND cáo buộc, từ năm 2010 đến tháng 12.2014, Chuyển, Huy, Nghĩa và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay. Các bị can này đã vi phạm về quy chế cho vay đối với khách hàng, không tuân thủ nghiêm túc quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Các bị can đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 DN thuộc 6 nhóm khách hàng với tổng số tiền giải ngân trên 2.467 tỉ đồng. Nhóm doanh nghiệp trên đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô tổng số tiền hơn 1.838 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 21.2, sau 2 ngày xét xử, Toà sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã cho hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vai trò của bị cáo Chuyển trong việc chủ mưu cho nhóm 6 DN vay tiền, sau đó thành lập thêm hàng chục DN khác để vay vốn nhằm mục đích đảo nợ, giấu nợ xấu, dẫn đến thiệt hại cho VCB Tây Đô số tiền hơn 1.800 tỉ đồng đến nay không có khả năng thu hồi.
Sau đó, Viện KSND tối cao tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của tròa án. Với kết quả điều tra bổ sung, đến ngày 1.5.2019, Viện KSND tối cao cho rằng kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi tội danh. Do vậy, Viện KSND tối cao đã chuyền hồ sơ vụ án đến TAND TP.Cần Thơ xét xử theo thẩm quyền; tiếp tục phân công Viện KSND TP.Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Ngày mai 14.6, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận giữa các luật sư và đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa. Dự kiến, ngày 15.6 HĐXX sẽ tuyên án cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô gây thiệt hại hơn 1.800 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.