Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bưu điện TP.HCM lãnh 6 năm tù

29/03/2016 17:06 GMT+7

Nguyên Giám đốc bệnh viện Bưu điện TP.HCM bị tuyên án 6 năm tù vì chỉ đạo nhân viên nâng khống hơn 13.000 hồ sơ khám chữa bệnh để chiếm đoạt hơn 27,8 tỉ đồng của VNPT.

Nguyên Giám đốc bệnh viện Bưu điện TP.HCM bị tuyên án 6 năm tù vì chỉ đạo nhân viên nâng khống hơn 13.000 hồ sơ khám chữa bệnh để chiếm đoạt hơn 27,8 tỉ đồng của VNPT.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án - Ảnh: Ngọc LêCác bị cáo đứng nghe tuyên án - Ảnh: Ngọc Lê
Chiều 29.3, TAND TP.HCM tuyên án đối với 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Bưu điện TP.HCM.
Cụ thể, Trương Anh Kiệt (57 tuổi, nguyên Giám đốc) 6 năm tù; Phạm Văn Sửu (51 tuổi, nguyên Trưởng phòng tài chính kế hoạch) 4 năm tù và Trương Bích Nguyệt (55 tuổi, nguyên Trưởng phòng kế toán tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại số tiền còn lại cho Bệnh viện Bưu điện TP.HCM; riêng Bệnh viện Bưu điện TP.HCM phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho VNPT tổng cộng hơn 463 triệu đồng.
HĐXX nhận định,  từ 2009 đến 2011, bị cáo Kiệt chỉ đạo nhân viên bệnh viện lập khống 13.077 hồ sơ bệnh án điều trị nội trú để quyết toán khống 22 tỉ đồng; kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền phục vụ cho hoạt động điều dưỡng, điều trị nội trú là 5,7 tỉ đồng. Tổng số tiền đã quyết toán khống với VNPT gây thiệt hại cho nhà nước là 27,8 tỉ đồng.
Tuy nhiên, vì các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xét thấy bị cáo phạm tội vì mục đích chung của tập thể (chi tiêu ăn uống, lương cho nhân viên, thiết bị cho bệnh viện....) vì tình hình kinh tế của bệnh viện lúc đó còn nhiều khó khăn, đã khắc phục hậu quả nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.