Nguyên đại úy công an làm ở trại tạm giam 'cặp' nữ cựu tù lừa đảo

29/08/2017 20:23 GMT+7

Nổ là bà con của một Thứ trưởng Bộ Công an có khả năng chạy chuyển công tác, Phan Huy Diễn, nguyên đại úy công an, cùng một nữ cựu tù lừa đảo 2 nạn nhân gần 600 triệu đồng.

Sau một ngày xét xử, lúc 18 giờ ngày 29.8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phan Huy Diễn (39 tuổi, quê Thái Bình) 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn nguyên là đại úy công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đồng phạm với Diễn là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Bình Định) bị tuyên phạt 8 năm tù giam cùng về tội danh trên.
Bị cáo Tuyết Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, năm 2013, Tuyết bị TAND H.Đất Đỏ phạt tù về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo tài sản.
Trong thời gian chấp hành án tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Diễn và Tuyết có quen biết nhau. Sau khi ra tù, Tuyết cùng Diễn hùn hạp làm ăn chung và có quan hệ như vợ chồng.
Trong năm 2014 - 2015, Diễn chủ mưu, sắp đặt Tuyết đóng vai là bà con phía vợ Diễn và của một Thứ trưởng Bộ Công an.
"Nổ" có khả năng "chạy" chuyển công tác cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân có nhu cầu về Tổng Cục III Bộ Công an, Diễn và Tuyết đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của hai cán bộ Công an TP.HCM, trong đó có một nạn nhân là người tình cũ của Diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.