Nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy lãnh án 11 năm tù về tội lừa đảo

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/07/2018 10:28 GMT+7

Bị cáo Vũ Văn Nhật, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Ninh (Bình Phước) bị xử phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27.7, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Nhật (37 tuổi, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Ninh, Bình Phước) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2015, Nhật vay mượn tiền của nhiều người làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả khoản tiền 854 triệu đồng. Để có tiền tiêu xài, Nhật đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, từ tháng 6 - 8.2015, Nhật dùng thủ đoạn gian dối thế chấp 2 sổ giao khoán đất thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết cho ngân hàng để chiếm đoạt 400 triệu đồng; hứa lo thi đậu tuyển công chức để chiếm đoạt của ông L.V.H 50 triệu đồng và ông Đ.M.C 60 triệu đồng; nhận làm sổ đỏ cho ông Đ.C.K để chiếm đoạt 49 triệu đồng. Tổng số tiền Nhật lừa đảo chiếm đoạt 559 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.