Nguyên cán bộ quân sự huyện bị khởi tố vì 'chạy trường'

19/11/2019 06:35 GMT+7

Năm 2018, được giao nhiệm vụ làm hồ sơ tuyển sinh quân sự ở H.Ia Grai (Gia Lai), Phạm Văn Hồng đã nhận 400 triệu đồng, hứa 'chạy' vào các trường trong quân đội cho 2 trường hợp.

Công an H.Ia Grai (Gia Lai) ngày 18.11 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Hồng (40 tuổi), ngụ TT.Ia Kha, H.Ia Grai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, năm 2018, Hồng đang là cán bộ công tác thống kê quân lực tại Ban Chỉ huy quân sự H.Ia Grai, được giao nhiệm vụ làm hồ sơ tuyển sinh quân sự. Hồng đã nhận 400 triệu đồng, hứa “chạy” vào các trường trong quân đội cho 2 trường hợp là con của bà Lê Thị N. (38 tuổi, ngụ TT.Ia Kha) và con ông Đào Văn L. (42 tuổi, ngụ xã Ia Krái, H.Ia Grai), nhưng tất cả chỉ là hứa hão và Hồng không trả lại tiền cho khổ chủ khi họ đã đòi nhiều lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.