Nguy cơ lao động trẻ em tăng cao bởi dịch Covid-19

13/06/2020 07:58 GMT+7

Tại Việt Nam, vào tháng 4 vừa qua, ILO ước tính từ 4,6 - 10,3 triệu lao động có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 , điều này sẽ làm tăng nguy cơ lao động trẻ em.

Đây là cảnh báo được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra ngày 12.6, tại tọa đàm trực tuyến hưởng ứng lời kêu gọi hành động toàn cầu nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em (12.6).
Theo báo cáo “Covid-19 và lao động trẻ em: giai đoạn khủng hoảng - giai đoạn để hành động” của ILO, số lượng lao động trẻ em trên thế giới đã giảm tới 94 triệu trẻ em kể từ năm 2020, nhưng giờ đây, thành quả này đang bị lung lay.
Tại Việt Nam, vào tháng 4 vừa qua, ILO ước tính từ 4,6 - 10,3 triệu lao động có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch, điều này sẽ làm tăng nguy cơ lao động trẻ em
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.