Nguy cơ dịch bệnh từ thịt thối dạt vào bờ biển Chân Mây

08/01/2018 09:03 GMT+7

Hàng trăm bao ni lông, thùng xốp đựng thịt, nội tạng động vật thối tấp vào vùng biển Chân Mây và vùng biển giáp biển Lăng Cô.

Thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho hay sau gần 1 tuần xử lý số lượng lớn sản phẩm động vật thối tấp vào vùng biển Chân Mây trên địa bàn xã, đến hôm qua cơ bản đã không còn mùi thối, ô nhiễm bãi biển.
Trước đó, ngày 1.1, hàng trăm bao ni lông, thùng xốp đựng thịt, nội tạng động vật thối tấp vào vùng biển Chân Mây và vùng biển giáp biển Lăng Cô. UBND xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng cùng người dân thu nhặt và chôn lấp.
Theo ghi nhận của PV, do phần lớn số sản phẩm động vật đã bị phân hủy, nhiều dòi bọ, ruồi nhặng... nên lực lượng thu gom đã đào lỗ chôn ngay trên bờ biển mà không tiêu độc khử trùng, dễ dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Hiện chưa rõ sản phẩm thuộc loại động vật gì, đến từ đâu.
* Ngày 7.1, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với các đơn vị liên quan tiêu hủy hơn 1,3 tấn da, xương, chân trâu đã bốc mùi hôi thối. Trước đó, chiều 5.1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thanh Hóa cùng đoàn công tác liên ngành của H.Tĩnh Gia kiểm tra, phát hiện cơ sở thu mua thịt trâu của ông Nguyễn Duy Thành (ngụ thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, H.Tĩnh Gia) đang cất giữ số hàng trên. Chủ cơ sở khai nhận mua gom hàng từ nhiều cơ sở ở H.Tĩnh Gia, chuẩn bị đưa ra Hà Nội và một số tỉnh phía bắc tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.