Người Việt ở Nhật, Hà Lan tuần hành phản đối Trung Quốc

15/07/2014 01:14 GMT+7

Ngày 13.7, cộng đồng người Việt tại tỉnh Hiroshima của Nhật Bản đã xuống đường tuần hành phản đối việc TQ hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN. Tham gia tuần hành còn có nhiều bạn bè người Nhật, Philippines và Thái Lan.

Đoàn tuần hành giương cao quốc kỳ VN, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hô vang các khẩu hiệu yêu cầu TQ rút giàn khoan ra khỏi vùng biển VN. Cùng ngày, đông đảo sinh viên, lưu học sinh và cộng đồng người Việt đã xuống đường tuần hành tại Hague, thủ phủ hành chính của Hà Lan, để phản đối những hành vi sai trái của TQ. Đoàn đã diễu hành qua các địa điểm như trụ sở Tòa án Quốc tế, trụ sở Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), trụ sở Tòa án trọng tài The Hague, trụ sở Đại sứ quán TQ tại Hà Lan... Cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tham gia tuần hành cũng đã ký vào Thỉnh nguyện thư phản đối TQ, gửi tới lãnh đạo nước này thông qua Đại sứ quán TQ tại Hà Lan.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.