Người vào Bình Phước phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/07/2021 06:55 GMT+7

Từ 6 giờ ngày 2.7, tất cả các trường hợp về/đến Bình Phước phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 5 ngày gần nhất. Nếu không có thì phải thực hiện test nhanh, có trả phí.

Tối 1.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Phước có văn bản hỏa tốc về việc các trường hợp về/đến Bình Phước phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Cụ thể, nội dung văn bản này yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai ngay biện pháp kiểm soát các trường hợp về/đến Bình Phước qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong 5 ngày gần nhất. Nếu không có thì phải thực hiện test nhanh, có trả phí với giá (tạm thời) 238.000 đồng/test.

Bản tin Covid-19 ngày 1.7: Ngày kỷ lục 713 ca mắc, số bệnh nhân ở TP.HCM 'leo thang' chóng mặt

Chiều 1.7, Công an TT.Chơn Thành (H.Chơn Thành) lập biên bản ông Đ.V.T (55 tuổi) và N.V.M, (53 tuổi cùng ngụ TT.Chơn Thành) lén lút trèo qua hàng rào, vào quán bia sệt Cây Sung (KP.1, TT.Chơn Thành) tụ tập ăn nhậu. Đây là khu vực thiết lập hàng rào chắn phong tỏa tạm thời nơi điều tra dịch tễ trường hợp bệnh nhân F0 (ghi nhận vào ngày 30.6) trước đó có tới ăn nhậu.

2 người dân nhậu trong khu vực phong tỏa tạm thời, nơi bệnh nhân F0 đã đến trước đó bị phát hiện, lập biên bản

ẢNH: H.G

Hiện Bình Phước có 2 ca dương tính Covid-19 sức khỏe ổn định, được theo dõi, điều trị tốt. Đến chiều qua, tổng số F1 của 2 ca nhiễm Covid-19 là 62 trường hợp, 254 F2 và 785 F3. Việc lấy mẫu xét nghiệm đến chiều 1.7 là gần 2.700 người. Trong đêm 1.7 lấy mẫu diện rộng 2.500 người trong khu dân cư. Tỉnh này cũng đang đẩy nhanh xét nghiệm cho 10.000 mẫu trong khu công nghiệp, quyết tâm hoàn thành trong ngày 2.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.