Người tông CSGT tử thương khai 'sợ bị phạt nên tăng tốc'

05/05/2017 11:38 GMT+7

Nguyễn Ngọc Chiến, người điều khiển xe máy lao vào tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến 1 chiến sĩ CSGT tử vong, khai nhận do 'sợ bị phạt nên tăng tốc'.

Hôm qua 4.5, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết sau khi vào cuộc điều tra vụ Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú tại Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) lao xe máy vào tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến 1 chiến sĩ CSGT tử vong, bước đầu Chiến khai nhận do “sợ bị phạt nên tăng tốc”.
Trước đó, lúc 15 giờ 45 phút chiều 2.5, tổ công tác PC67 gồm 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1 trên tuyến đường tránh Huế (tại TX.Hương Thủy) phát hiện Chiến đang điều khiển xe mô tô BS 74L1-195.39 vi phạm tốc độ vượt quy định 68/50km/giờ qua máy bắn tốc độ.
Nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xử lý, Chiến tăng tốc độ lên gần 80km/giờ, tông trúng hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi).
Cú tông khiến hạ sĩ Khánh bị thương, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế nhưng đến sáng 3.5 không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Riêng Chiến cũng bị thương, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện cho thấy Chiến dương tính với chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.