Người tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và tàu ngầm lớp ki lô 636

16/10/2014 21:45 GMT+7

(TNO) Trung tá Trịnh Phúc Kiên, Phó trưởng Phòng tàu ngầm, Bộ tham mưu Hải quân được biết đến với thành tích nổi bật trong thời gian tu nghiệp, học tập tại Liên bang Nga về chuyên ngành chỉ huy - tham mưu và huấn luyện tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và tàu ngầm lớp ki lô 636.

Cán bộ có nhiều thành tích học tập tại nước ngoài 1
 Trung tá Trịnh Phúc Kiên

Trong thời gian học tập tại Liên bang Nga, dù điều kiện xa gia đình và quê hương song bằng ý chí và nghị lực vượt lên khó khăn, thử thách, Trịnh Phúc Kiên đã biến những khó khăn thành thuận lợi bằng cách dành tất cả thời gian vào công việc học tập. Sau 3 năm học tập, năm 2009, anh tốt nghiệp tại Học viện Hải quân Liên bang Nga và nhận công tác tại Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Cán bộ có nhiều thành tích học tập tại nước ngoài 4
Trung tá Trịnh Phúc Kiên là Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng tàu ngầm Hải quân 

Khi thành lập Đoàn huấn luyện, tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tại Liên bang Nga, Trịnh Phúc Kiên được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tin tưởng giao đảm nhiệm chức trách là Phó đoàn trưởng, Đảng ủy viên. Tại đây, anh cùng với Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia Nga  tham gia xây dựng và hiệu chỉnh kế hoạch huấn luyện cho hai kíp tàu của Hải quân Việt Nam để nhanh chóng nắm bắt và khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu ngay trên đất nước bạn.

Kết thúc hơn 7 tháng huấn luyện tại Nga, Trịnh Phúc Kiên cùng cấp ủy,  chỉ huy Tàu HQ-012- Lý Thái Tổ nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, chuẩn bị mọi mặt cho tiếp nhận tàu. Anh đã trực tiếp tham gia xây dựng các bảng bố trí chiến đấu cho lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, phù hợp với biểu biên chế của Bộ Tổng tham mưu; dịch và hiệu chỉnh hơn 800 trang tài liệu về hướng dẫn, khai thác sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật trên tàu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và rút ngắn thời gian huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.

Từ tháng 8.2011, Trịnh Phúc Kiên tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Đó là anh được Quân chủng Hải quân điều động về Đoàn 189 Tàu ngầm, tham gia học tập, huấn luyện tiếp nhận và chỉ huy đơn vị tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam với chức danh huấn luyện là Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn tàu ngầm.

Giai đoạn huấn luyện kỹ thuật về chuyên ngành tàu ngầm, Trịnh Phúc Kiên đã dịch được hơn 500 trang tài liệu điều khiển tàu ngầm, tham gia hiệu đính hàng nghìn trang tài liệu của các ngành chuyên môn kỹ thuật khác làm tại liệu học tập và tham khảo tại đơn vị. Kết thúc chương trình học tập chỉ huy lữ đoàn tàu ngầm tại Học viện Hải quân Nga, anh được cấp chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc.

Giờ đây, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng tàu ngầm Hải quân, anh không ngừng trao dồi kiến thức chuyên môn, cùng với cấp ủy, chỉ huy Phòng tàu ngầm bàn bạc và xây dựng kế hoạch, biện pháp để tham mưu giúp thủ trưởng Bộ tham mưu, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo, hướng dẫn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tàu ngầm hiện đại của Quân chủng Hải quân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những sự nỗ lực trong học tập và công tác, cả ở trong nước và ngoài nước, Trịnh Phúc Kiên đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 5 năm liền cấp Quân chủng và Bộ Quốc phòng. Năm 2013, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác của các cấp.

Cán bộ có nhiều thành tích học tập tại nước ngoài 2

Cán bộ có nhiều thành tích học tập tại nước ngoài 3
 Trung tá Trịnh Phúc Kiên trong thời gian huấn luyện tại Nga

Bài, ảnh: Duy Khánh

>> Tàu ngầm huấn luyện ở Cam Ranh
>> Nga khởi công đóng hai tàu Gepard mới cho Việt Nam
>> Nga chuẩn bị khởi công hai tàu hộ vệ Gepard cho Việt Nam
>> Việt Nam sẽ nhận chiến hạm săn ngầm Gepard vào năm 2016
>> Sĩ quan trẻ trên chiến hạm Gepard 3.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.