Người thứ 3 ở Hà Nam đi trên chuyến bay VN160 nhiễm Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
15/05/2021 10:44 GMT+7

Sáng 15.5, CDC tỉnh Hà Nam đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 19 tại địa phương này kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, đây cũng là người đã đi chuyến bay VN160 .

Sáng 15.5, CDC tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một người trở về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19. Bệnh nhân tên B.T.T. (29 tuổi) và là vợ bệnh nhân 3661, ở thôn 1, xã Hòa Hậu, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân có mã số 3840.
Theo CDC Hà Nam, bệnh nhân 3840 là công dân lao động từ Hàn Quốc về được cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh (Đà Nẵng) từ ngày 12 - 26.4.
Ngày 29.4, bệnh nhân 3840 di chuyển cùng chồng (bệnh nhân 3661) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội vào 12 giờ cùng ngày. Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đi taxi về nhà.
Về nhà, bệnh nhân đã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà, không đi đâu.

Sáng 15.5: 20 ca Covid-19 tại Đắk Lắk, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn

Ngày 4.5, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Hà Nam. Trong phòng cách ly này, ngoài bệnh nhân 3583 còn có chồng của bệnh nhân là bệnh nhân 3661. Ngày 5.5, bệnh nhân 3840 được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 12.5, bệnh nhân được được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 14.5, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với Covid-19.
Đây là bệnh nhân thứ 19 của Hà Nam và là ca bệnh thứ 3 ở tỉnh này đi cùng chuyến bay VN160.
Theo CDC Hà Nam, toàn tỉnh có 8.682 người đang phải cách ly. Trong đó, 1.070 người cách ly tập trung, 400 người cách ly tại cơ sở y tế và 7.612 người cách ly tại nhà 7.612 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.