Người Sài Gòn xem pháo hoa giao thừa ở đâu?

03/02/2016 17:08 GMT+7

Vào lúc 0 giờ ngày 8.2 (tức giao thừa Tết Bính Thân), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm.

Vào lúc 0 giờ ngày 8.2 (tức giao thừa Tết Bính Thân), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm.

Người dân TP.HCM xem bắn pháo hoa ở đầu hầm sông Sài Gòn - Ảnh: Độc LậpNgười dân TP.HCM xem bắn pháo hoa ở đầu hầm sông Sài Gòn - Ảnh: Độc Lập
Vào lúc 0 giờ ngày 8.2 (tức giao thừa Tết Bính Thân), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm.
Cụ thể điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Q.2). Bên cạnh đó, có 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (huyện Củ Chi) và Sân bóng đá huyện Cần Giờ.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức đường hoa Tết Bính Thân 2016 cũng cho biết các điểm giữ xe phục vụ khách tham quan đường hoa do Lực lượng Thanh niên Xung phong TP đảm nhận. Các điểm này đảm bảo giá gửi xe từ 4.000 – 5.000 đồng/lượt (xe hai bánh) là:
- Lề đường Pasteur, vách trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 (từ 7 – 23 giờ, từ 5 – 12.2).
- Lề đường Huỳnh Thúc Kháng, vách trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 (từ 7 – 23 giờ, từ 5 – 12.2).
- Lề đường Pasteur, vách chùa Ấn Giáo, P.Bến Nghé, Q.1 (từ 7 – 23 giờ, từ 5 – 12.2).
- Lề đường Lê Thánh Tôn và Pasteur, vách Bảo tàng Thành phố, P.Bến Nghé, Q.1 (2 điểm) (từ 7 – 23 giờ, từ 5 – 12.2).
- Lề đường Hàm Nghi và Công trường Quách Thị Trang, vách Tổng Công ty Đường sắt Sài Gòn, P.Bến Thành, Q.1 (2 điểm) (từ 7 – 23 giờ ngày 7.2)
- Công viên Cảng Bạch Đằng, gần Đường hoa (từ 7 – 23 giờ, từ ngày 5 – 12.2).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.