Người Sài Gòn làm gì trong ngày đầu tiên dừng cách ly xã hội?

23/04/2020 18:12 GMT+7

Ngày đầu tiên TP.HCM hết thực hiện cách ly xã hội , nhiều hàng quán mở cửa bày bán dù chưa có quyết định thời gian chính thức được mở lại. Nhiều tuyến đường đông đúc, người dân tấp nập đi lại, tụ tập uống cà phê…

Như Thanh Niên đã thông tin về chỉ thị của UBND TP.HCM, sau 0 giờ ngày 23.4, TP.HCM chưa cho phép các hoạt động dịch vụ kinh doanh: ăn uống, vận tải, làm đẹp, giải trí, thẩm mỹ viện, phòng gym… cho đến khi có Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 23.4, nhiều hàng quán, tiệm cắt tóc trên hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (Q.3, TP.HCM) rục rịch mở cửa trở lại. Nhiều chủ quán kê 2 - 3 bộ bàn ghế ngồi cho khách.

Một quán ăn trên đường Trường Sa mở cửa ngày 23.4 và có đông khách đến

Ảnh: Mai Ngân

Tuy chưa có thông báo chính thức nhưng nhiều quán cà phê đã mở cửa và khá đông khách. Đa số khách đều kéo khẩu trang xuống tận cằm hoặc không đeo khẩu trang để ngồi nói chuyện với nhau

Ảnh: Mai Ngân

Một số khách đến ngồi tại quán nước cho hay họ nhớ không gian quán và tán gẫu với bạn bè nên sau khi hết giãn cách xã hội, họ tìm đến những quán "quen" ngay

Ảnh: Mai Ngân

Tuy vậy, đa số những hàng quán đã mở đều rơi vào tình trạng vắng khách do người dân vẫn còn dè chừng vì dịch Covid-19

Ảnh: Mai Ngân

Các tiệm hớt tóc sau khi mở cửa đã bắt đầu đông khách nam đến cắt tóc. Tại một tiệm hớt tóc trên đường Trường Sa (P.14, Q.3), bên trong tiệm có hai người khách đang cắt tóc, phía ngoài có 3 khách xếp hàng đợi đến lượt cắt tóc.

Tiệm cắt tóc vỉa hè cũng đón khách sau những ngày thực hiện cách ly xã hội

Ảnh: Mai Ngân

Một lãnh đạo UBND phường 12, Q.3 cho biết UBND phường tiếp tục thực hiện kiểm tra, nhắc nhở các quán cà phê, quán ăn thực hiện buôn bán giãn cách, phục vụ không quá 10 người, cách nhau 2 m và tất cả đều phải đeo khẩu trang.
"Trường hợp nào không đeo khẩu trang, phường sẽ tiến hành xử phạt. Phía phường đang đợi hướng dẫn cụ thể để triển khai cho các bộ tiêu chí an toàn kinh doanh ẩm thực và các dịch vụ đô thị khác nhằm đảm bảo an toàn chung trong phòng chống dịch trên địa bàn phường", vị lãnh đạo cho hay.
Tương tự, tại nhiều chợ, người mua người bán nhộn nhịp hơn so với những ngày thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. Nhiều tiểu thương cho hay hôm nay họ bán được nhiều hơn, người dân tới lui tấp nập hơn so với những ngày giãn cách xã hội. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, người dân đều đeo khẩu trang, đội nón bảo hộ, đặc biệt thường chọn những khu vực chợ tự phát để “mau đi chóng về”.

Khu vực bên ngoài chợ Thủ Đức B (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) tấp nập người mua như trước khi có dịch. Đa số tiểu thương và người đi chợ đều đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng dịch

Ảnh: Bích Ngân

Tại khu vực chợ Thị Nghè (P.19, Q.Bình Thạnh), phía bên trong chợ vắng người mua nhưng phía ngoài, người dân vẫn tập trung đông mua bán ở đoạn đầu chợ (đường Phan Văn Hân) cho đến cuối chợ (đường Nguyễn Ngọc Phương). Tập trung đông nhất vẫn là các sạp hàng rau củ, thịt, cá…
Chị M. cho hay chị vẫn còn dè chừng nên thường chọn những sạp hàng bên ngoài để đi về nhanh. "Dù sinh hoạt sắp bắt đầu bình thường trở lại nhưng mình không nên lơ là, chủ quan, đặc biệt là ở những nơi không thể tránh khỏi sự đông đúc như ở chợ", chị M. cho biết.

Đa số người dân đi chợ có ý thức chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng ngừa dịch. Tuy nhiên, một số tiểu thương tại chợ vẫn thoải mái tháo khẩu trang khi nói chuyện, bán đồ cho khách. Một tiểu thương tại chợ Thị Nghè cho biết nhờ việc tạm dừng cách ly xã hội mà người dân đi chợ đông đúc trở lại, hàng hóa bán được nhiều hơn

Ảnh: Mai Ngân

Bên cạnh đó, mặc dù không phải giờ tan tầm nhưng nhiều tuyến đường ở TP.HCM bắt đầu đông đúc trở lại. Tại một số tuyến đường như đường Võ Thị Sáu, 3 tháng 2, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cách Mạng Tháng Tám... xe cộ đã lưu thông đông đúc so với những ngày cách ly xã hội.

Xe cộ lưu thông đông đúc trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh), đoạn dưới cầu Bông

Ảnh: Mai Ngân

Tại các nút giao đường 3 tháng 2 - Sư Vạn Hạnh (Q.10), nút giao các đường 3 tháng 2 -Nguyễn Tri Phương - Thành Thái - Lý Thái Tổ (Q.10) xe cộ lưu thông đông đúc hơn. Nhiều ngã tư xảy ra kẹt xe

Ảnh: Mai Ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.