Người quay lại Quảng Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 phải khai báo y tế

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/05/2021 07:57 GMT+7

Tất cả người dân từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 phải khai báo y tế ; trường hợp trở về từ địa phương có dịch phải cách ly y tế .

Ngày 3.5, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa ra có chỉ đạo khẩn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Theo đó, tất cả người đến, quay trở lại tỉnh Quảng Ninh làm việc và sinh sống bắt buộc phải khai báo y tế trên trang https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế, đồng thời khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác.
Thực hiện cách ly tập trung, hoặc cách ly tại nơi lưu trú, và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về.

Sáng 3.5: Việt Nam không có ca mắc Covid-19

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu người trở về từ tâm dịch phải cách ly y tế bắt buộc và thực hiện xét nghiệm dịch vụ.
Để ổn định sản xuất, thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; đặc biệt lưu ý người lao động của ngành Than, các công trường xây dựng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…
Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, địa phương này đón khoảng 5 vạn du khách. Các điểm tham quan, vui chơi luôn tấp nập người. Tuy nhiên, người dân và du khách phần lớn đều có ý thức đeo khẩu trang đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Rất nhiều du khách không đeo khẩu trang ở "đảo thiên đường" Cô Tô giữa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.