Người phụ nữ từng cắt 'của quý' chồng bị chết do bệnh lý

08/10/2014 12:25 GMT+7

(TNO) Liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Hường (33 tuổi, ngụ Hải Dương), sáng 8.10, Công an TP.HCM kết hợp với Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm và xác định chị Hường chết do bệnh lý.


Nhà nghỉ Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ việc

Qua khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra xác định chị Hường mắc bệnh hen suyễn.

Theo đó, trưa 6.10, tại nhà riêng của chị Hường đồng thời là điểm kinh doanh nhà nghỉ trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, anh Trần Văn Phú (43 tuổi, chồng chị Hường) phát hiện chị này nằm bất động tại khu vực bếp.

Anh Phú hô hoán cho những người hàng xóm đến giúp đưa chị Hường đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y. Qua đó, cơ quan chức năng kết luận chị Hường chết do bệnh lý, không có dấu hiệu của án hình sự.

Theo hồ sơ công an, cuối năm 2009, chị Hường từng gây xôn xao dư luận vì đã dùng dao cắt đứt dương vật của anh Phú vì mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Một phụ nữ từng cắt 'của quý' chồng chết bất thường
>> Bi hài cụ bà 69 tuổi cắt "của quý" chồng
>> Ca sĩ nhạc rap Mỹ tự cắt 'của quý', nhảy lầu tự tử
>> Một phụ nữ Trung Quốc cắt 'của quý' và giết bạn trai cũ
>> Cắt “của quý” của chồng, một phụ nữ gốc Việt lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.