Người nhập cảnh trái phép cùng nhóm bệnh nhân 1440: Về Cà Mau đi chợ, dự đám giỗ...

Gia Bách
Gia Bách
31/12/2020 13:43 GMT+7

Người nhập cảnh trái phép và ở nhà trọ cùng bệnh nhân 1440 khi về Cà Mau có đi chợ mua kẹp tóc và dự đám giỗ ở gia đình.

Liên quan đến vụ người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, ở cùng nhà trọ với bệnh nhân 1440, ngày 31.12 theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND H.Thới Bình (Cà Mau) có báo cáo về vụ việc. 
Người nhập cảnh trái phép được xác định là Q.N.P (nữ, 30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, H.Thới Bình, Cà Mau)

Phòng trọ 16 m2, 8 người tập trung chờ vượt biên

Theo thông tin mà Q.N.P cung cấp, tối ngày 23.12, nhóm vượt biên tạp trung tại một nhà trọ gần biên giới Việt Nam, có diện tích khoảng 16 m2. Lúc này nhà trọ có 6 người về từ Myanmar (nhóm bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453); 2 người từ Campuchia (có mang khẩu trang có lúc tháo khẩu trang), nhóm người này có 5 nam, 3 nữ.
Theo báo cáo của UBND H.Thới Bình, sau khi rời nhà trọ, nhóm người này đi xe máy khoảng 1 đoạn (3 người nữ đi 1 xe), rồi bằng xuồng qua biên giới Việt Nam. Khoảng 2 giờ ngày 24.12, tới biên giới Việt Nam (cửa khẩu Long Bình, An Giang), nhóm có xe taxi chờ sẵn đón đi. Đi cùng trên xe có 3 người nữ (không rõ tài xế). Sau đó, 1 người về TP.HCM (không rõ người và địa chỉ), 1 người tên Loan khai sẽ trở về Campuchia và Q.N.P. về Cà Mau.
Qua kiểm tra số điện thoại, người khai về Campuchia tên H.T.L. (29 tuổi, ngụ Suối Lúp, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Cơ quan chức năng định vị lúc 20 giờ 28.12 thì người này đang ở ở ấp An Thạnh, TT.An Phú, TX.An Phú (An Giang), đến 10 giờ 35 ngày 30.12, thì đang ở cửa khẩu Tây Ninh.

Đi chợ Trí Phải mua kẹp tóc và dự đám giỗ ở gia đình

Lúc 3 giờ ngày 24.12, tại Châu Đốc (An Giang), Q.N.P chuyển sang xe taxi để đi về Cà Mau. Trên đường đi, có ghé quán ăn ở dọc đường ăn khoảng 20 phút, lúc đó tại quán khoảng trên 10 người. Đến 8 giờ ngày 24.12, thì Q.N.P về tới nhà ở ấp 2, xã Trí Phải.
Về đến nhà trong 2 ngày 24 - 25.12, Q.N.P không đi ra ngoài, trong thời gian ở nhà có tiếp xúc gần gồm 8 người (mẹ, em, con, cháu trong gia đình). Đến sáng ngày 26.12, Q.N.P đi chợ Trí Phải, mua kẹp tóc, tiếp xúc với một số người.  
Cơ quan chức năng Thới Bình cũng xác định trong 3 ngày từ  27 - 29.12, Q.N.P có tiếp xúc những người trong gia đình (khoảng 10 người) và 10 người đến nhà dự đám giỗ. Khoảng 19 giờ ngày 29.12, Q.N.P thuê xe đi TP. HCM.
Như Thanh Niên thông tin, 22 giờ ngày 29.12, Sở Y tế Cà Mau tiếp nhận thông tin về 1 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, ở trọ cùng phòng với bệnh nhân 1440. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan y tế đã tiến hành đưa người này vào cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.
Theo thông tin người này cung cấp thì, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23.12 có ở cùng nhà trọ chung với 6 người Việt Nam ở Myanmar (nhóm bệnh bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), 1451 và 1453 (TP.HCM), 1452 (Đồng Tháp) Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24.12 xuất phát đi về biên giới Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang). Về tới biên giới Việt Nam, thì Q.N.P. thuê taxi về thẳng nhà ở ấp 2, xã Trí Phải.
Ngay trong đêm, cơ quan chức năng cũng đã tiến cách ly tại nhà khoảng 51 người liên quan đến Q.N.P. Đồng thời cũng tiến hành phun thuốc khử trùng nhà của Q.N.P. và tiệm tạp hóa mà người này từng ghé mua.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết Q.N.P không trình báo địa phương khi về nhà, không khai báo y tế, khi liên lạc được thì người này đang ngồi xe đi TP.HCM.
Hiện người nhập cảnh trái phép này và tài xế đang bị cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Kết quả xét nghiệm thì cả 2 đều âm tính với Covid-19.

Mở rộng xét nghiệm, giám sát một số phòng trọ có người lao động nhập cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.