Người nhắn tin dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện xin lỗi

18/09/2017 06:31 GMT+7

Chiều 17.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), cho biết vừa nhận cuộc gọi của một người đàn ông (không xưng tên) xin lỗi ông, vì trước đó đã nhắn tin, gọi điện dọa giết.

Người này cho rằng lý do nhắn tin, gọi điện như vậy chỉ là hành động bột phát, do trước đó bị đoàn liên ngành Q.1 xử phạt về việc ô tô của ông đậu trên vỉa hè. Người này cũng cho rằng đã nhận ra lỗi sai phạm sau khi hành xử như vậy nên gọi điện xin lỗi, mong được bỏ qua.
Theo ông Hải, ông đồng ý bỏ qua cho trường hợp này và đã đề nghị Công an Q.1 không điều tra, truy cứu trách nhiệm nữa.
Như Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 9.2017, ông Đoàn Ngọc Hải liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi đe dọa giết cả gia đình nên ông báo cáo và đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.