Người nghiện có nơi cư trú ổn định được cai nghiện tại cộng đồng

21/01/2015 22:04 GMT+7

(TNO) Ngày 21.1, UBND TP.HCM chỉ đạo UBND 24 quận, huyện trên địa bàn hoàn thành việc xử lý đối với người nghiện ma túy trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

(TNO) Ngày 21.1, UBND TP.HCM chỉ đạo UBND 24 quận, huyện trên địa bàn hoàn thành việc xử lý đối với người nghiện ma túy trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đưa người nghiện lang thang vào CSXH Bình Triệu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức MinhĐưa người nghiện lang thang vào Cơ sở xã hội Bình Triệu, TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo đó, chủ trương chung là người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định sẽ được cai nghiện tại cộng đồng.
Tính đến nay, 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đưa 1.846 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội, trong đó có 744 người được chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân quận, huyện.

Tòa án nhân dân các quận, huyện đã tổ chức phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 511 người nghiện ma túy. Số người nghiện còn lại đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.