Người lái tàu được tuyên bồi thường oan sai 322 triệu đồng

23/02/2017 08:34 GMT+7

Chiều 22.2, TAND tỉnh Bình Dương tuyên buộc Viện KSND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phải bồi thường oan sai cho ông Túy (49 tuổi, ngụ Bình Dương, người lái tàu trong vụ tai nạn ở cầu Ghềnh năm 2011) tổng số tiền trên 322 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.9.2016, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TX.Thuận An (Bình Dương) đã tuyên Viện KSND TP.Biên Hòa phải bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Văn Túy số tiền trên 274 triệu đồng.
Tuy nhiên, ông Túy không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm. Ông Túy yêu cầu Viện KSND TP.Biên Hòa phải bồi thường tiền giảm sút thu nhập trong thời gian 5 năm, bồi thường tổn thất tinh thần… với mức 15 triệu đồng/tháng (mức lương của ông Túy trước khi bị bắt giam - PV), tổng mức bồi thường trên 2,4 tỉ đồng.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX chỉ chấp nhận mức bồi thường 12 triệu đồng/tháng (tính bình quân thu nhập 3 tháng trước khi ông Túy bị bắt giam oan sai - PV) trong thời gian trên 9 tháng ông Túy bị bắt giam và một số chi phí đi lại, thuê luật sư… trong thời gian gần 5 năm ông Túy khiếu kiện. Trả lời Thanh Niên, ông Túy cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại giám đốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.