Người đi tìm thi thể bé gái 13 tuổi bỗng uống thuốc sâu tự tử

16/09/2017 16:50 GMT+7

Khi cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi cháu N., mẹ của anh T. (ở gần nhà nạn nhân) cho biết T. đã uống thuốc tự tử.

Ngày 16.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã khởi tố vụ án giết người để điều tra, làm rõ vụ bé gái T.T.N. (13 tuổi, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Tây Đô ở H.Phụng Hiệp) bị sát hại.
Đồng thời cơ quan điều tra cũng đang giám sát chặt chẽ tại bệnh viện một người tên T. (25 tuổi, ngụ gần nhà cháu N.) do có nhiều dấu hiệu liên quan đến cái chết của N.
Theo người nhà nạn nhân, khoảng 11 giờ ngày 13.9, N. đi học về như mọi ngày và không có biểu hiện gì khác thường. 15 giờ cùng ngày, N. xin gia đình qua nhà hàng xóm chơi.
Đến 17 giờ ngày 13.9, không thấy N. về, gia đình huy động nhiều người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không gặp.
Đến 7 giờ ngày 14.9, gia đình phát hiện cháu N. chết cách nhà khoảng 300 m trong tình trạng bị chôn lấp.
Theo anh Lê Hoàng Trung (36 tuổi, cha cháu N.), khi cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì mẹ của T. cho biết T. đã uống thuốc tự tử. Trước đó, T. đã cùng gia đình anh Trung đi tìm cháu N.
Lực lượng công an đã có mặt đưa T. vào bệnh viện cấp cứu. Hiện T. đang được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.