'Người dân Thừa Thiên-Huế về từ TP.HCM phải ra Quảng Trị' đã được đón về

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/07/2021 20:24 GMT+7

Sau 2 ngày được cách ly tại khu cách ly Trạm đo lường - Thử nghiệm TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) 20 người dân Thừa Thiên-Huế đã được tỉnh này đón về địa phương.

Ngày 9.7, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử đoàn công tác gồm: lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế ra Quảng Trị, tiếp nhận 20 công dân đang cách ly tại khu cách ly Trạm đo lường - Thử nghiệm TT.Lao Bảo trở về địa phương, tiếp tục cách ly tại Khu cách ly Phòng khám Đa khoa Điền Hải (xã Phong Hải, H.Phong Điền). Trong 20 công dân trở về này có 3 gia đình, tổng cộng 14 người, còn lại 6 người đi đơn lẻ.

Đại diện khu cách ly Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị làm thủ tục bàn giao công dân

ảnh: Bùi Ngọc Long

Tại buổi bàn giao, ông Hồ Ánh Hào, trưởng khu cách ly cho biết, trong đêm 7.7 khu cách ly Trạm đo lường - Thử nghiệm TT.Lao Bảo nhận lệnh đón người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế từ TP.HCM xuống ga Đông Hà vào cách ly. Sau khi tiếp nhận, tất cả đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả. Việc quản lý, chăm sóc được thực hiện theo đúng quy định, hiện tại sức khỏe các công dân rất ổn định.

Điểm danh số lượng công dân trước khi bàn giao

ảnh Bùi Ngọc Long

Đại úy Nguyễn Thủy (nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế), người trực tiếp được cử đi tiếp nhận người dân cho biết, những  người dân của Thừa Thiên-Huế khi đưa về sẽ tiếp tục cách ly tại Khu cách ly Phòng khám Đa khoa Điền Hải (xã Phong Hải, H.Phong Điền).

Bản tin Covid-19 ngày 9.7: Cả nước thêm 1.625 ca, TP.HCM nâng biện pháp chống dịch lên mức cao nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.