Người dân phá cửa cứu tài xế kẹt trong cabin xe gặp nạn trên đèo Bảo Lộc

08/05/2020 06:21 GMT+7

Sau cú đối đầu giữa 2 xe tải trên đèo Bảo Lộc khiến 1 tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Phải mất hơn 20 phút, người đi đường mới phá cabin xe tải cứu tài xế ra ngoài đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 20 giờ ngày 7.5 trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, xe tải mang đông lạnh chở rau BS: 49C – 080.00 do tài xế tên Sơn điều khiển cùng 1 phụ xe đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.
Khi đến đoạn qua km 101 đèo Bảo Lộc thuộc địa phân TT.Đạ M’ri (TT.Đạ Huoai) thì xe này va chạm mạnh với xe tải mang BS: 49C – 033.41 do tài xế Vũ Ngọc Vinh điều khiển cùng 2 phụ xe đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.
Tại hiện trường cho thấy, vụ tai nạn khiến đầu 2 xe tải hư hỏng nặng dính chặt vào nhau và làm tài xế tên Sơn bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.
Lúc này, nhiều người đi đường đã dùng xà beng và các vật dụng hỗ trợ phá cabin cứu tài xế Sơn ra ngoài và đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tài xế Vũ Ngọc Vinh cũng bị thương xây xát nhẹ. Riêng cả 3 phụ xe trên 2 xe tải đều may mắn không ai bị thương. Tai nạn còn khiến giao thông tin đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ khoảng 30 phút.
Tai nạn khiến đầu 2 xe tải dính chặt vào nhau và hưu hỏng nặng

Tai nạn khiến đầu 2 xe tải dính chặt vào nhau và hư hỏng nặng

Nhân được tin báo, lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc và Công an H.Đạ Huoai đã có mặt điều tiết, phân luồn giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyện nhân vụ tai nạn; đồng thời, phối hợp với lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày (7.5), hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa.
Nguyên nhân vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.