Người dân mua vé xe Tết Mậu Tuất: Bến Miền Đông thưa khách

06/01/2018 13:51 GMT+7

Trong ngày đầu bán vé xe Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hành khách tập trung về BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mua vé khá thưa thớt. Vé những ngày cận tết của các hãng xe thương hiệu đã hết sạch.

[VIDEO] Bến xe Miền Đông mở bán vé xe tết, hành khách mua vé chưa đông
Ngày 6.1, BX Miền Đông chính thức bán vé xe Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho hành khách đi lại. Vé bán cho khách do BX Miền Đông phát hành để bán cho các hãng xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến.
BX Miền Đông bán vé tại quầy số 12. Khách mua trực tiếp đến liên hệ quầy vé, đặt mua vé cho cá nhân hoặc tập thể. Thời gian bán vé từ 5 - 19 giờ tất cả các ngày. Tùy từng thời điểm khách đi lại, các hãng xe tại bến phụ thu từ 20% - 80%.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tại BX Miền Đông lượng khách tập trung về mua vé xe tết khá thưa thớt. Thời điểm mua cao nhất cũng khoảng 5 khách. Bên trong bến xe, các dãy ghế đều vắng hoe khách. Mọi người đến bến sáng cùng ngày chủ yếu mua vé đi lại các tỉnh trong ngày.
Đến hơn 9 giờ, tại quầy số 12, bến xe bán vé tết các tuyến từ Sài Gòn - Bồng Sơn (Quảng Ngãi) giá 470.000 đồng; Sài Gòn - Quy Nhơn (Bình Định) giá 460.000 đồng; Sài Gòn - Quảng Ngãi giá 480.000 đồng; Sài gòn - Đà Nẵng, giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, hành khách đến quầy mua khá vắng. Nhân viên tại đây cho biết vé xe bán cho khách đi từ 24 - 28 tháng Chạp. Do ngày đầu bán, lượng khách mua không cao nên vé xe còn rất nhiều.
Trong BX Miền Đông khá vắng, dù là ngày đầu mở bán vé xe tết ẢNH: AN HUY
Trong khi đó, các hãng xe thương hiệu tại BX Miền Đông hầu như các ngày cận tết đã cháy sạch vé từ trước. Hãng xe Minh Phương (tuyến Sài Gòn - Huế) đã hết sạch vé từ 22 - 28 tháng Chạp, ngày 29 chỉ còn vài vé giá 990.000 đồng (bao ăn). Hãng xe Năm Rùm (Sài Gòn - Phú Yên) cũng đã hết vé từ 20 - 29 tháng Chạp.
Một nhân viên hãng xe Phương Trang cho biết, đơn vị mở bán vé tết online từ các ngày 23-24-25.12.2017, nên hiện các tuyến từ Sài Gòn đi các tỉnh vào những ngày cận Tết Nguyên đán đã không còn vé. Hãng xe Phi Long (Sài Gòn - Huế) cho biết sẽ bán vé xe tết lúc 9 giờ sáng 7.1; hãng xe Liên Hưng, từ Sài Gòn đi các tỉnh cũng mở bán vé từ ngày 17.1.
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh), tính đến hôm nay đã có 31 đơn vị mở bán vé xe tết cho người dân đi lại. Các hãng xe thương hiệu đã bán online trước đó và hầu như đã sạch vé. Dịp tết này, tùy thời điểm, bến xe quy định các hãng xe phụ thu từ 20 - 60% tùy thời điểm.
Dự kiến, năm nay, tổng lượng khách đến bến đi lại khoảng 394.000 lượt (tăng 102% so với cùng kỳ năm trước), bến xe sẽ huy động 14.700 xe phục vụ khách.
Đại diện BX Miền Tây cũng cho biết sẽ bán vé tết từ ngày 26.1 - 10.2.2018 (tức 10 - 25.12 âm lịch) cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng Bán vé Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Dịp này, các hãng xe hoạt động tại bến kê khai mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, riêng tuyến đường có cự ly trên 400 km phụ thu không quá 60% và thời gian phụ thu trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước tết và 2 ngày sau tết), cụ thể từ 27.12 âm lịch đến hết ngày mùng 2 tết (tức 12 - 17.2.2018).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.