Người dân miền Tây ùn ùn trở lại Sài Gòn

23/02/2015 10:25 GMT+7

(TNO) Từ chiều tối qua đến sáng nay 23.2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP.HCM bằng xe máy sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

(TNO) Từ chiều tối qua đến sáng nay 23.2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP.HCM bằng xe máy sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Xe máy lưu thông dày đặc tại khu vực ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền GiangXe máy lưu thông qua khu vực ngã ba Trung Lương, tỉnh Tiền Giang, sáng 23.2
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, trên QL1A từ ngã ba Trung Lương, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, dòng xe máy đông đúc nối đuôi nhau di chuyển hướng về Bình Chánh (TP.HCM).
Từ chiều tối qua (22.2), lượng xe từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp… đổ về cũng rất đông, chiếm gần hết tất cả mặt đường. Tại đây ngã ba Trung Lương, lượng phương tiện từ 2 nhánh ở quốc lộ 60 và 1A kết hợp vào nhau nên tình trạng dồn nén xe cộ trở nên nhiều hơn và ùn ứ kéo dài, nhưng không xảy ra kẹt xe hay tai nạn giao thông, va quẹt.
Tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do mặt đường nhỏ, lưu lượng xe lớn nên tình trạng xe máy di chuyển ùn ứ, nối đuôi nhau kéo thành một đoạn dài.
Tình trạng xe máy ùn ứ, nối đuôi nhau vẫn kéo dài từ huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho đến địa phận huyện Bình Chánh.
Tại vòng xoay ngã ba Trung Lương, lượng phương tiện từ 2 nhánh ở quốc lộ 60 và 1A kết hợp vào nhau nên tình trạng dồn nén xe cộ trở nên nhiều hơn
Dòng xe cộ nối đuôi nhau đi chuyển - Ảnh chụp tại ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Một số trẻ nhỏ đi cùng xe máy với cha mẹ tỏ ra khá mệt mỏi trên hành trình dài
Hôm nay (23.2), lượng phương tiện đa phần là xe máy di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A. Ảnh chụp tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Tại cầu Bến Lức, lượng xe kéo dài, nối đuôi nhau
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.