Người dân Khánh Vĩnh ồ ạt bán rừng keo non

20/10/2015 10:28 GMT+7

Những ngày vừa qua, dọc theo tuyến đường liên xã từ xã Cầu Bà đến xã Khánh Bình thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều rừng keo xanh chưa đến kỳ khai thác đã bị người dân liên tục đốn hạ, chất đầy hai bên đường chờ xe đến chở.

Những ngày vừa qua, dọc theo tuyến đường liên xã từ xã Cầu Bà đến xã Khánh Bình thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều rừng keo xanh chưa đến kỳ khai thác đã bị người dân liên tục đốn hạ, chất đầy hai bên đường chờ xe đến chở.

Nguyên nhân của vụ đốn hạ này bởi năm nay mùa màng thất bát do thời tiết, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn đành phải bán keo non để có tiền trang trải, mà trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc.
Những đám keo non bị đốn hạ chưa đầy 2, 3 năm tuổi, trong khi chu kỳ cây keo khai thác được khoảng từ 6 năm trở lên, có nhiều cây đường kính chỉ từ 7 đến 8 cm đã bị chặt hạ. Người trồng keo tại đây cho biết, keo bị đốn hạ chưa đến 3 năm tuổi, do hoàn cảnh quá khó khăn nên đã bán cho đầu nậu thu mua với giá chỉ gần 15 triệu đồng cho mỗi hecta, trong khi nếu để trồng đến trên 6 năm tuổi thì mỗi hecta keo sẽ bán được khoảng 70 triệu đồng.
Để trồng được 1 hecta keo, người dân đầu tư khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng gồm mua giống và công chăm sóc, vì thế, với giá bán tháo keo non hiện nay dù lỗ rất nhiều nhưng người dân cũng đành phải chấp nhận. Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, trong tổng số gần 2.700 hecta trồng keo, đã có hàng trăm hecta keo non tiếp tục bị đốn hạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.