Người dân Gia Lai xem bắn pháo hoa giao thừa Tết Canh Tý 2020 ở đâu?

24/01/2020 13:36 GMT+7

Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa giao thừa Tết Canh Tý 2020 ở 2 địa điểm là thành phố Pleiku và huyện Chư Sê.

Ngày 24.1, Chủ tịch thành phố Pleiku (Gia Lai) Nguyễn Hữu Quế cho biết chào mừng năm mới Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Pleiku sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường Đại Đoàn Kết.
“Trước thời khắc bắn pháo hoa, thành phố trình diễn các chương trình văn nghệ, ca hát với gần 200 nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên đến từ TP.HCM và Gia Lai. Tiếp đến là chương trình tường thuật trực tiếp chúc Tết của Chủ tịch nước và sau là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút”, ông Quế thông tin.

Các chương trình bắn pháo hoa tại Gia Lai đều diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút

Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hồng Linh, chủ tịch huyện Chư Sê, cho biết huyện là đơn vị kế tiếp tổ chức bắn pháo hoa tại công viên văn hóa Kpă Klơng với 90 giàn pháo.
Thời gian bắn kéo dài 15 phút như mọi năm, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút vào đêm giao thừa. Toàn bộ kinh phí tổ chức đều được xã hội hóa do các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, hỗ trợ với mỗi địa điểm bắn ước khoảng nửa tỉ đồng.
Tại Gia Lai, trong 17 huyện thị, thành phố, việc bắn pháo hoa chỉ tổ chức ở 2 địa phương trên. Toàn bộ kế hoạch, tổ chức bắn đều do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan địa phương xây dựng nhằm thuận tiện nhất để người dân thưởng lãm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.