Người dân đòi bồi thường 46,6 tỉ đồng cây trồng

25/01/2013 03:20 GMT+7

Chiều 24.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo về giải quyết khiếu nại, bồi thường cho công dân Đỗ Hữu Trí (ở TP.Quảng Ngãi).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ 2003-2006, ông Trí đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của 20 hộ dân thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, H.Sơn Tịnh và lấn chiếm đất bãi bồi ven sông Trà Khúc, đất nông nghiệp do UBND thị trấn Sơn Tịnh quản lý với tổng diện tích trên 32.600 m2, trong đó diện tích đất nhận chuyển nhượng hơn 10.500 m2. Điều này chứng tỏ ông Trí có hành vi vi phạm luật Đất đai.

 Người dân đòi bồi thường 46,6 tỉ đồng cây trồng
Ông Trí và mảnh đất của gia đình đã bị cưỡng chế san ủi mặt bằng - Ảnh: M.T

Tuy nhiên, sau đó UBND H.Sơn Tịnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế có phần đúng, có phần sai. Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND H.Sơn Tịnh, đã công khai xin lỗi ông Trí.

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Xuân Vinh, Phó chủ tịch UBND H.Sơn Tịnh, khẳng định: “Đối với diện tích đất hơn 22.100 m2 mà ông Trí lấn chiếm là không bồi thường”. Cũng theo ông Vinh, để khắc phục những việc làm sai, UBND H.Sơn Tịnh đã ra quyết định bồi thường cho ông Trí hơn 1,1 tỉ đồng và kiến nghị Sở GTVT Quảng Ngãi (đơn vị chủ đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh) hỗ trợ 200 triệu đồng phần thiệt hại do bồi thường chậm. Tuy nhiên, sau 4 lần thương lượng việc bồi thường đều không thành vì hai bên bất đồng về đơn giá bồi thường, số lượng cây trồng. Cụ thể, ông Trí yêu cầu bồi thường hơn 421.677 cây cảnh, cây xanh môi trường với số tiền trên 46,6 tỉ đồng, trong khi đó H.Sơn Tịnh lại đưa ra con số chỉ hơn 36.476 cây với số tiền hơn 616,3 triệu đồng. “Thời hạn thương lượng đã gần hết nên H.Sơn Tịnh đang rà soát lại giá bồi thường, chậm nhất đến ngày 29.1 sẽ ban hành quyết định bồi thường. Nếu ông Trí không đồng ý thì có quyền khởi kiện”, ông Phạm Xuân Vinh cho biết.

Ông Lữ Ngọc Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng những nội dung mà UBND H.Sơn Tịnh làm sai thì phải đứng ra ứng tiền bồi thường cho dân, sau đó sẽ xem xét trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức có liên quan đến sai phạm theo luật Cán bộ công chức. “Việc Chủ tịch UBND H.Sơn Tịnh ra quyết định cưỡng chế sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Bình nói.  

Hiển Cừ

>> Chủ tịch huyện công khai xin lỗi dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.