Người dân cùng công an phường bắt kẻ cướp giật trên đường phố

Trác Rin
Trác Rin
16/10/2020 20:26 GMT+7

Bị giật điện thoại, nạn nhân đuổi theo tông vào xe kẻ cướp giật, rồi cùng người dân, công an bắt giữ.

Tối 16.10, Công an P.4 (Q.8, TP.HCM) vẫn đang tạm giữ nghi phạm cướp giật trên địa bàn, để điều tra, làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày (16.10), Nguyễn Tấn Thành (26 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), điều khiển xe máy BS 59L3 – 732.86, rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Q.8 để tìm “con mồi” sơ hở cướp giật tài sản. Khi đến địa chỉ 7/7A Phạm Hùng (P.4, Q.8), Thành giật phăng chiếc điện thoại của anh L.M.H (20 tuổi, tạm trú P.4, Q.8), rồi nhanh chân tẩu thoát.
Lúc này, anh H. tức tốc lái xe máy, đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại. Truy đuổi khoảng 2 km, đến đường Phạm Thế Hiển (đoạn thuộc P.3, Q.8), anh H. tông thẳng vào đuôi xe máy của Thành, khiến cả 2 cùng té ngã.

Phương tiện di chuyển của nghi phạm cướp giật điện thoại

Trác Rin

Thời điểm này, một cán bộ Công an P.3 (Q.8) đang tuần tra trên đường nên phát hiện vụ việc, liền phối hợp với người dân bắt giữ nghi phạm cướp giật.
Sau đó, nghi phạm được đưa về trụ sở Công an P.4 (Q.8). Đáng chú ý, Thành từng có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản và 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.
Qua kiểm tra nhanh, Thành dương tính với chất ma túy. Hiện vụ cướp giật tài sản vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.