Người dân cùng cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt tên cướp giật ở khu phố Tây

Đàm Huy
Đàm Huy
18/05/2018 17:47 GMT+7

Tên cướp giật phóng xe máy 'độ chế' vào khu phố Tây (Q.1, TP.HCM) 'săn mồi' nhưng vừa gây án thì bị người dân phối hợp với cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, bắt giữ.

Trưa 18.5, Nguyễn Thái Tài (20 tuổi, ngụ đường Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1) điều khiển xe máy “độ chế” BS 51U9 -8199 chạy lòng vòng trong khu phố Tây để tìm cách cướp giật tài sản.
Đến 12 giờ cùng ngày (18.5), phát hiện du khách Miraw Karez (54 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, lưu trú tại một khách sạn ở Q.1) đang nghe điện thoại tại giao lộ Đề Thám - Bùi Viện (Q.1), Tài áp sát giật chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy.
Thấy vậy, người dân đi đường đã dùng xe máy đuổi theo, ép xe Tài ngã xuống đường. Tài vùng dậy chạy bộ tìm đường thoát thân.
Tuy nhiên, lúc này tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 đang trên đường tuần tra, nghe người dân hô hoán báo "cướp, cướp” đã lập tức tổ chức truy đuổi, khống chế, bắt giữ Tài cùng tang vật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Người dân phối hợp CSGT vây bắt tên trộm xe máy
Ngày 18.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Cung Đình Quốc (37 tuổi, ngụ P.11, Q.3, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ việc này, Công an Q.10 đang truy bắt một nghi phạm khác tên Trung.
Thông tin ban đầu, trưa 18.5, Trung dùng xe máy chở Quốc đi lòng vòng tìm cách trộm cắp tài sản. Khi đến giao lộ Tô Hiến Thành – Thành Thái (Q.10), phát hiện một xe máy hiệu Air Blade đang dựng trên vỉa hè không có người trông coi, cả hai nghi phạm dừng xe tiếp cận.
Quốc bước xuống xe, giả vờ lại gần xe máy rồi bẻ khóa. Hành vi của Quốc bị người dân phát hiện nên truy hô. Quốc chạy bộ được một đoạn thì bị người dân phối hợp với tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó vây bắt.
Trung rồ ga phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quốc có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.
Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.