Người dân bắt nóng hai tên cướp trên quốc lộ

12/04/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Chiều tối 11.4, chị Đinh Thị Long Vương (26 tuổi, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đi xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Lan (54 tuổi) chạy từ thị trấn Lương Sơn (H.Bắc Bình) về hướng TP.Phan Thiết. Đến địa phận thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, H.Bắc Bình thì bị hai đối tượng đi trên xe máy không biển số áp sát giật giỏ xách (trong giỏ có khoảng hai triệu đồng và nhiều tư trang).

(TNO) Chiều tối 11.4, chị Đinh Thị Long Vương (26 tuổi, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đi xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Lan (54 tuổi) chạy từ thị trấn Lương Sơn (H.Bắc Bình) về hướng TP.Phan Thiết. Đến địa phận thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, H.Bắc Bình thì bị hai đối tượng đi trên xe máy không biển số áp sát giật giỏ xách (trong giỏ có khoảng hai triệu đồng và nhiều tư trang).

Chị Vương đã điện thoại cho cha mình. Cha chị đã nhờ hai anh Phạm Tấn Nam và Đỗ Thành Đông, đều là người dân ở thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân (H.Bắc Bình) truy đuổi.

Khi phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp đã chống trả quyết liệt. Nhưng chạy đến địa phận xã Hồng Liêm (H.Hàm Thuận Bắc) thì cả hai đối tượng đều bị bắt giữ.


Hai tên cướp bị bắt - Ảnh: Quế Hà


Bước đầu cả hai khai tên là Nguyễn Văn Ngưu (26 tuổi, KP3, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết) và Phạm Võ Chính (25 tuổi, P.Phú Tài, TP.Phan Thiết).

Chính vừa ra tù được vài tháng. Cả hai khai đi cướp để có tiền sử dụng ma túy. Hiện Công an H.Bắc Bình đang thụ lý vụ việc.

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.