Ngưng hoạt động trò chơi tàu lượn ở Cà Mau

16/03/2015 08:37 GMT+7

Ngày 15.3, ông Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau (P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau), có giải trình về vụ toa tàu lượn văng khỏi đường ray khiến 2 trẻ em nhập viện.

Ngày 15.3, ông Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau (P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau), có giải trình về vụ toa tàu lượn văng khỏi đường ray khiến 2 trẻ em nhập viện.

Theo đó, nguyên nhân là vỏ tàu lượn được làm bằng chất liệu composite, khi di chuyển vỏ bị xé ra khỏi các ốc vít vặn vào khung sắt của thân tàu; lúc chuyển động nhanh, băng ghế chở 2 trẻ ngồi bị nghiêng, ghế bị lật hất 2 em rơi xuống đất. Hiện Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã yêu cầu loại hình trò chơi này phải ngưng hoạt động, chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Như Báo Thanh Niên thông tin, tối 13.3, trò chơi tàu lượn trong khu vui chơi của Công ty TNHH - SXTM Đăng Khoa (trụ sở số 17 Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau, khi vận hành có chở em Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ khóm 7, P.8, TP.Cà Mau) và Branyn Đình Trần (Việt kiều Úc) ngồi trên băng ghế đầu. Khi trò chơi chạy được vài vòng thì sự cố xảy ra, khiến Ánh và Branyn phải nhập viện cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.