Ngư dân trở về tố tội ác tàu Trung Quốc

14/07/2016 06:50 GMT+7

Chiều 13.7, 5 ngư dân xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi trên tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa đã được tàu cá QNg 95001 TS đưa vào bờ.

Ngay sau khi tàu cá cập cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiếp xúc, lấy lời tường trình từ các ngư dân bị nạn, xác minh, làm rõ vụ việc tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công để làm cơ sở báo cáo lên cấp trên có hướng xử lý.
Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm QNg 90479 TS Võ Văn Lựu (50 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) cho biết vụ việc xảy ra lúc 8 giờ ngày 9.7, khi tàu QNg 90479 TS và tàu QNg 95001 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh (cũng ở xã Bình Châu) đang neo đậu ở vùng biển Đá Lồi (vùng biển quần đảo Hoàng Sa) để ngư dân nghỉ ngơi. “Vừa thấy hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 bất ngờ xuất hiện, sau đó thả 2 chiếc ca nô lao tới, tui và anh Khanh biết chuyện chẳng lành nên lập tức nổ máy, kéo neo cho tàu cá chạy”, thuyền trưởng Lựu kể. Sau nhiều giờ rượt đuổi, tàu Trung Quốc áp sát, đâm và cho 6 người nhảy qua tàu cá QNg 90479 TS khống chế, yêu cầu các ngư dân về trước mũi tàu, cúi đầu xuống đất. “Sau đó, nước tràn vào làm tàu cá chết máy và chìm dần. Quá hoảng hốt, 5 ngư dân bám vào phần mũi tàu còn nhô lên kêu cứu”, thuyền trưởng Lựu nói. Theo thuyền trưởng Khanh, lúc này tàu cá của ông cách đó không xa nhưng do thấy tàu Trung Quốc nên không dám đến ứng cứu. Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Khanh mới dám đưa tàu đến cứu các ngư dân bị nạn.
Thuyền trưởng Lựu cho biết cả 5 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90479 TS đều là người thân của ông, gồm: cha, con, em ruột và con rể. “Cả nhà cùng bám biển với hy vọng kiếm tiền trả bớt nợ nần, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Vậy mà gia sản với tổng trị giá khoảng 3 tỉ đồng đã nằm dưới đáy biển sâu, giờ không còn tàu ra khơi, lấy gì mà sống”, ông Lựu bức xúc.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, xác nhận thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân địa phương ra ngư trường truyền thống vùng biển Hoàng Sa đánh bắt bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cướp tài sản, đâm chìm, gây thiệt hại nặng nề. “Ngư dân tha thiết nhà nước cần hỗ trợ, can thiệp kịp thời mỗi khi hành nghề bị nạn như thế để họ yên tâm đánh bắt”, ông Hùng kiến nghị.
Yêu cầu Trung Quốc bồi thường
Ngày 13.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân VN và yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lý nhân viên trên hai tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 56103 đã cố ý đâm chìm tàu cá QNg 90479 TS có 5 ngư dân VN, bỏ mặc ngư dân trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng. "VN yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và có hình thức bồi thường thỏa đáng cho ngư dân VN", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh. Cũng theo ông Bình, đại diện Bộ Ngoại giao VN cũng đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ngày 11.7, để trao công hàm phản đối.
Anh Đan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.