Ngư dân Quảng Nam trình báo bị tàu xưng của Trung Quốc bắn

Vừa quay vào bờ, ngư dân trên tàu cá QNa-91865 TS đã trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng đạn bi sắt bị tàu xưng của Trung Quốc bắn.

Vừa quay vào bờ, ngư dân trên tàu cá QNa-91865 TS đã trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng đạn bi sắt bị tàu xưng của Trung Quốc bắn.

Ngư dân trình báo bị tàu xưng của Trung Quốc bắn đạn bi sắt làm vỡ kính tàu - Ảnh: Hồng AnhNgư dân trình báo bị tàu xưng của Trung Quốc bắn đạn bi sắt làm vỡ kính tàu - Ảnh: Hồng Anh
Trưa 18.3, tàu cá QNa-91865 TS của ông Trần Sinh (59 tuổi, trú tại X.Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam) ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà đã khai báo với Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà về việc bị tàu xưng là tàu của Trung Quốc bắn.
Theo ông Sinh, tàu cá QNa-91865 TS hành nghề lưới vây (trên tàu có 13 ngư dân) xuất bến ngày 1.3. Đến ngày 5.3 khi di chuyển ở vùng biển tọa độ 15 độ vĩ Bắc - 111 độ 15 phút kinh Đông (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) thì bị một tàu nước ngoài đuổi theo áp sát và dọa bắn. Các ngư dân kịp nhìn thấy tàu đe dọa có màu xám với 6 gạch màu đỏ - trắng, mang số hiệu 46101. Sau đó, tàu này (xưng là của Trung Quốc) đã bắn đạn bi sắt sang tàu cá QNa-91865 TS, làm vỡ kính và 10 bóng đèn. Đến cuối ngày, tàu mang số hiệu 46101 đã bỏ đi.
Sau khi bị tấn công, các ngư dân trên tàu cá QNa-91865 đã sửa chữa các thiết bị hư hỏng và tiếp tục chuyến biển, đến hôm nay (18.3) quay vào bờ.
Chiều 18.3, thượng tá Dương Công Long, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà cho biết ngư dân trên tàu cá QNa-91865 TS vẫn đang cất giữ một số viên đạn bi sắt.
Vụ việc hiện đã được Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.