Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão

05/10/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, ngư dân ở các P.Thọ Quang, Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng khẩn trương di dời tàu thuyền, chèn chống nhà cửa tránh bão.

>> Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7
>> Bão số 7 sẽ đổ bộ vào Quảng Ngãi - Bình Định

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLBTKCN) TP.Đà Nẵng, tính đến 16 giờ ngày 5.10 đã có 1.984 tàu cá cùng 8.853 ngư dân Đà Nẵng trở về trú bão an toàn từ vùng biển có khả năng bị ảnh hưởng của bão số 7.

Có 13 tàu khác cùng 204 lao động đang neo đậu tại một số tỉnh thành và vẫn còn 5 tàu (50 lao động) đang hoạt động tại các khu vực 21 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông, vùng biển đảo Bạch Long Vĩ. Các phương tiện này thường xuyên liên lạc với đất liền để nhận được thông tin, vị trí, hướng di chuyển của bão số 7.

BCH PCLBTKCN đã chuẩn bị sẵn sàng 15 tàu cứu hộ, ca nô, 500 phao cứu sinh, điều động hơn 300 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết việc tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, trú tổ 15A, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị mất tích vẫn chưa có kết quả. Trước đó, anh Tiến hành nghề trên tàu cá ĐNa 90152 của thuyền trưởng Trần Văn Bốn (trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) thì bị rơi xuống biển.

Tàu ĐNa 90152 cùng các tàu bạn Q.Thanh Khê đang nỗ lực tìm kiếm quanh khu vực 14,33 độ vĩ bắc, 113,15 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 300 hải lý về hướng đông nam.

* Phía Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết thêm, trong 3 ngày qua, mưa tập trung tại các tỉnh Khánh Hòa đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên, một số trạm có lượng mưa lớn như Ninh Hòa (Khánh Hòa) 105 mm, Kon Tum (Kon Tum) 99 mm, Krông Bông (Đắk Lắk) 120 mm, Sông Pha (Ninh Thuận) 133 mm… 

Trong ngày 5.10, BCH PCLBTKCN các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cũng đã có công điện về công tác triển khai đối phó với cơn bão số 7.

Các tỉnh thành trong khu vực này đã kiểm đếm và thông báo cho tổng số 44.052 tàu/152.874 người đang hoạt động trên biển và neo đậu biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Về tình hình hồ chứa, dung tích hồ chứa các tỉnh miền Trung phổ biến đạt từ 30 - 70% so với thiết kế. Một số hồ đang xả điều tiết như Định Bình (Bình Định) 141,8 m3/s, Cam Ranh (Khánh Hòa) 4,15 m3/s, Hồ Tân Giang (Ninh Thuận) 23,78 m3/s.

bão số 7
Tàu thuyền neo đậu ở cảng cá Thọ Quang

bão số 7
Dùng xe cẩu di dời tàu thuyền

bão số 7
Ngư dân tại cảng cá Thọ Quang làm dây cột tàu thuyền

bão số 7
Lấy bao đựng cát chèn chống nhà cửa

bão số 7
Chèn chống mái tôn

bão số 7
Ngư dân P.Mân Thái đưa thuyền thúng lên bờ

bão số 7
Thu dọn lưới, ngư cụ

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm
>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm
>> Bão số 7 có thể ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ
>> Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường
>> Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 7
>> Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung
>> Quảng Nam: Chìm phà nhiều người mất tích
>> Nước lũ cô lập các tỉnh miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.