Ngông cuồng cướp xe máy, phá 4 ô tô, dọa nổ bình gas rồi tử thủ

27/08/2018 10:22 GMT+7

Nhiệm đập phá 4 ô tô, dọa cho nổ bình gas thì bị lực lượng chức năng khống chế.

Ngày 27.8, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Mai Văn Nhiệm (35 tuổi, ngụ thôn Đông Xuân, xã Lộc Điền, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 26.8, Nhiệm nhặt được cây búa gần Nhà hát Trưng Vương (Q.Hải Châu) rồi đến trụ sở Công an Q.Hải Châu đường Phan Đình Phùng đập phá ô tô Toyota Innova BS 43A-278.69 của anh Lương Nguyễn Tuấn Cường, ô tô Mazda CX5 BS 43A-296.36 của anh Vũ Duy Hải (33 tuổi, ngụ K36/6 Yên Bái) và ô tô Hyundai BS 43A-149.72 của chị Nguyễn Thị Minh Dung.

Tiếp đến, Nhiệm vào quán Trần đường Lê Duẩn gần đó lấy 1 con dao nhọn thì gặp anh Võ Hoàng Thiện (24 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) làm nghề chạy xe máy Grab.

Nhiệm gọi anh Thiện chở qua Q.Sơn Trà với giá 200.000 đồng, anh Thiện từ chối liền bị Nhiệm dùng dao khống chế, cướp điện thoại và chìa khóa xe.

Các ô tô bị Nhiệm đập phá hàng loạt trong đêm - Ảnh: Văn Tiến
Nhân lúc Nhiệm sơ hở, anh Thiện vùng chạy bộ thoát được; Nhiệm cướp xe máy BS 92G1-011.19 của anh Thiện chạy đến giao lộ Nguyễn Văn Linh-Lê Đình Dương (Q.Hải Châu), nhặt một bình gas.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 26.8, công an quận và P.Bình Hiên phát hiện, truy đuổi, thì Nhiệm tiếp tục chạy qua đường, đập vỡ kính ô tô Mazda BS 43A-218.15 của anh Trịnh Phúc Long (30 tuổi, ngụ 86 Hoàng Văn Thụ, Q.Hải Châu) đang đậu trước nhà 40 Lê Đình Dương.

Nhiệm lấy trong xe 1 điện thoại, 1 hộ chiếu, gần 5 triệu đồng; Nhiệm dọa cho nổ bình gas thì bị lực lượng khống chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.