Ngồi uống cà phê, phát hiện rắn hổ mang

Công Nguyên
Công Nguyên
31/07/2018 16:41 GMT+7

Một con rắn hổ mang dài hơn 1 m, nặng hơn 1 kg vừa được người dân tại bán đảo Thanh Đa (P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bắt được.

Sáng 31.7, nhiều người đang ngồi uống cà phê gần khu vườn cạnh bờ sông Sài Gòn (đường Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện một con rắn hổ mang dài hơn 1 m, nặng khoảng 1,2 kg đang di chuyển gần đó.
Phát hiện có người lại gần, con rắn hổ mang ngóc đầu lên cao và liên tục phát ra những âm thanh “khịt, khịt” để đe dọa. Thấy con rắn này, nhiều người đã phối hợp bắt và bỏ vào lồng sắt.
Con rắn hổ mang này màu đen, có chấm trắng trên đầu, phần dưới miệng có màu vàng ánh.
Hiện con rắn đang được một người dân nhốt trong lồng sắt.
Rắn hổ mang bị nhốt trong lồng sắt Ảnh: Mã Phong
Theo một cán bộ kiểm lâm TP.HCM, nhìn qua hình ảnh có thể thấy đây là loài rắn hổ mang; rắn có nọc độc và khi cắn người có thể khiến nạn nhân tử vong. Vì vậy khi bắt giữ và nuôi nhốt, người dân cần hết sức cẩn thận vì loại rắn này có khả năng phóng nọc độc ra xa khi tấn công.
“Người dân nên giao nộp rắn hổ mang cho cơ quan kiểm lâm để theo dõi và thả về rừng tự nhiên nơi có môi trường phù hợp với nó và đảm bảo an toàn cho mọi người”, cán bộ kiểm lâm này khuyến cáo.
Nọc độc của rắn hổ mang có thể giết người Ảnh: Mã Phong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.