Ngộ độc trứng cá sấu hỏa tiễn, 5 người nhập viện

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/03/2019 15:32 GMT+7

Sau khi ăn món trứng cá sấu hỏa tiễn, nhóm thực khách nôn ói, khó thở, tiêu chảy phải đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 6.3, một lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, bệnh nhân H.T.N.C (36 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đã được các bác sĩ cho xuất viện, sau khi phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc trứng cá sấu hỏa tiễn.
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5.3, chị C. vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, khó thở cùng với 4 bệnh nhân khác.
Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi điều trị, 4 bệnh nhân được cho xuất viện, riêng chị C. do bị rối loạn nhịp tim nên được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Lê Lợi tiếp tục điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Lê Lợi cho biết, đến 8 giờ ngày 6.3, sức khỏe bệnh nhân C. đã ổn định nên được cho xuất viện.
Tối 5.3, chị C. cùng nhóm bạn đã ăn thịt cá sấu hỏa tiễn tại một nhà hàng trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Đến khuya cùng ngày thì mọi người bị nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy nên được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.
Theo bác sĩ Nga, nhóm bệnh nhân trên vào viện là do ngộ độc trứng cá sấu hỏa tiễn. Năm 2017, Bệnh viện Lê Lợi đã tiếp nhận 4 ca ngộ độc tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.