Ngộ độc hàng loạt tại bãi vàng Phước Sơn

15/12/2011 00:23 GMT+7

Khoảng 15 giờ ngày 14.12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 22 phu vàng (có 1 nữ, từ Bãi Muối, thôn 1A, xã Phước Thành, H.Phước Sơn, Quảng Nam) trong tình trạng bị nhiễm độc hàng loạt. Các bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng bị phù nề nặng ở mặt và tay, chân, bụng kèm theo đau đầu.

Khoảng 15 giờ ngày 14.12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 22 phu vàng (có 1 nữ, từ Bãi Muối, thôn 1A, xã Phước Thành, H.Phước Sơn, Quảng Nam) trong tình trạng bị nhiễm độc hàng loạt. Các bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng bị phù nề nặng ở mặt và tay, chân, bụng kèm theo đau đầu.

Đây là các công nhân của Công ty TNHH Phước Minh (trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam). Theo lời khai tại bệnh viện, các công nhân cho biết khoảng 1 tuần nay, các dấu hiệu phù nề xuất hiện rải rác trên nhiều công nhân và ngày càng có nhiều người bị tương tự. Cách đây 3 ngày (tức ngày 11.12), các công nhân được đưa vào điều trị tại các cơ sở y tế tại xã Phước Thành, thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) và Bệnh viện Quế Sơn nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm nên Công ty Phước Minh đã chuyển những người này xuống Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo nhận định ban đầu, các bác sĩ cho biết không loại trừ khả năng bị phù nề do thiếu chất vì chế độ dinh dưỡng không đảm bảo cũng như khả năng bị nhiễm độc cyanua. Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ Hồ Hiền Lương cho biết: “Bệnh viện Đà Nẵng đang tiến hành cho các bệnh nhân xét nghiệm tổng quát để có kết quả chính thức. Trước đó, ngày 13.12, đã có 3 bệnh nhân cũng là công nhân của Công ty Phước Minh đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng tương tự”.

V.P.Thảo - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.