Nghịch tử dùng cuốc đánh cha gãy xương gò má, gãy 3 xương sườn bị truy tố

22/05/2019 11:55 GMT+7

Bị nhắc nhở chuyện nẹt pô xe máy, nghịch tử Ksơr Y Hanh dùng cuốc đánh cha trọng thương.

Ngày 22.5, Viện KSND H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với nghịch tử Ksơr Y Hanh (17 tuổi, trú buôn M’nút, xã Ea Sol, H.Ea H’leo) về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, chiều 21.11.2018, trong lúc điều khiển xe máy về nhà ở buôn M’nút, Ksơr Y Hanh nẹt pô xe gây ầm ĩ.
Khi Ksơr Y Hanh vào bếp ăn cơm, ông Kpă Tam (cha của Ksơr Y Hanh) nhắc Y Hanh thay ống pô khác để đỡ gây ồn ào, làm phiền hàng xóm. Cha vừa dứt lời, Ksơr Y Hanh ném chén cơm xuống nền nhà, bỏ đi thì bị ông Kpă Tam cầm cây gậy gỗ đuổi theo.
Ksơr Y Hanh tháo chạy ra phía sau nhà, ông Kpă Tam tiếp tục cầm gậy đứng ở sân gọi con.
Bực tức vì bị đuổi đánh, Ksơr Y Hanh cầm cuốc đi đến từ phía sau đánh cha mình. Lúc này, ông Kpă Tam đưa cây gậy lên đỡ thì lưỡi cuốc trúng vào vùng thái dương bên trái khiến ông ngã xuống đất.
Không dừng lại, nghịch tử Y Hanh lấy phần cán cuốc tiếp tục đánh nhiều lần vào lưng ông Kpă Tam rồi vứt cuốc ở sân, đi vào nhà.
Ông Kpă Tam được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Theo kết luận giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, ông Kpă Tam bị nghịch tử đánh đa thương: gãy xương gò má, vỡ xoang hàm trái, gãy 3 xương sườn, tỷ lệ thương tích 36%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.