Nghi thư ký ‘đón gió’ đòi tiền chạy án

29/07/2016 07:06 GMT+7

Ngày 28.7, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM giám sát tình hình hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 tại Viện KSND TP.HCM, TAND TP.HCM.

Tại buổi làm việc với TAND TP, đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo tòa thông tin vụ việc chồng thư ký Nguyễn Thị Nhung, tức bị can Phan Văn Khang vừa bị bắt, tạm giam về hành vi nhận tiền “chạy án”. Chánh án TAND TP Ung Thị Xuân Hương cho biết qua giải trình ban đầu của thẩm phán, thư ký liên quan, cơ bản thấy rằng quá trình làm việc cùng thẩm phán, thư ký Nguyễn Thị Nhung đã “đón gió” được hướng xét xử của thẩm phán nên đặt vấn đề với bị cáo trong vụ án.
Song, để xử lý trách nhiệm, lãnh đạo tòa vẫn đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan điều tra. Theo bà Hương, qua sự việc này, lãnh đạo TAND TP yêu cầu các thẩm phán quản lý chặt chẽ thư ký, giữ bí mật một số thông tin vụ án; đồng thời sẽ cho luân chuyển thư ký, thẩm phán để hạn chế tình trạng 2 bên làm việc lâu dài, thân quen dễ dẫn đến tiêu cực.
Cũng trong buổi giám sát Viện KSND TP, ban pháp chế chất vấn lãnh đạo Viện về vụ án “ra tòa vì cướp ổ bánh mì” do TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù, sau đó dư luận cho rằng tòa án xử quá nặng vì hậu quả không lớn.
Trả lời ban pháp chế, Phó viện trưởng Viện KSND TP Nguyễn Nhật Nam cho biết đã có báo cáo gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao, trong đó nêu: Về tội danh, hình phạt của Tuấn thì không có gì để bàn vì Tuấn đang bị truy nã về tội “trộm cắp tài sản” nhưng vẫn phạm tội. Riêng Tân không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, chưa đủ 18 tuổi, có nơi cư trú rõ ràng nhưng cấp sơ thẩm tuyên hình phạt 8 tháng 20 ngày tù là nghiêm khắc, chưa phù hợp trường hợp người chưa thành niên phạm tội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.