Nghỉ tết Nguyên đán 2020: Chốt đề xuất phương án nghỉ trước tết 2 ngày

Thu Hằng
Thu Hằng
11/09/2019 12:04 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH đang làm Tờ trình Chính phương án nghỉ tết Nguyên đán 2020 . Qua tổng hợp ý kiến của 13 bộ, ngành, 100% đều nhất trí với phương án của Bộ là nghỉ tết 7 ngày, trong đó nghỉ trước tết 2 ngày.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 11.9, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết sau hơn 2 tuần xin ý kiến các bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH đã nhận được phản hồi của 13 bộ, ngành.
Đáng chú ý, 100% các ý kiến đồng đều đồng thuận với phương án 1 Bộ LĐ-TB-XH đề xuất, đó là: nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi (2019) và 3 ngày đầu năm Canh Tý (2020). Thêm 2 ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết). Tổng cộng số ngày nghỉ tết là 7 ngày.
Công chức, viên chứcngười lao động (gọi chung là người lao động) nghỉ tết Nguyên đán từ thứ năm (23.1.2020) đến hết thứ tư (29.1.2020), tức từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.
“Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình phương án 1 là phương án duy nhất để trìnhThủ tướng phê duyệt lịch nghỉ tết Nguyên đán 2020. Với phương án này, người lao động được nghỉ trước tết 2 ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa dịp tết”, ông Thắng cho hay.
Trước đó, cuối tháng 8, Bộ LĐ-TB-XH đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Tờ trình về lịch nghỉ tết Nguyên đán 2020. Trong đó, Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 2 phương án. Ngoài phương án nêu trên, Bộ LĐ-TB-XH còn đề xuất phương án 2 có cùng số ngày nghỉ là 7 ngày, nhưng người lao động nghỉ 1 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý.
Theo phương án này, nghỉ 5 ngày tết và 2 ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào mùng 5 và mùng 6 tết).
Theo Cục An toàn lao động, cơ sở để đưa ra phương án nghỉ tết xuất phát từ quy định của bộ luật Lao động năm 2012: người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp tết âm lịch. Ngoài ra, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, thời gian nghỉ tết âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm, hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.
Như vậy, nếu được Thủ tướng thông qua, tổng số ngày nghỉ trong dịp tết âm lịch sẽ là 7 ngày, từ 23.1 - 29.1.2020 (từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.