Nghỉ tết Dương lịch: Biển người kẹt cứng ở sân bay Tân Sơn Nhất; nhiều tuyến đường

Chiều 29.12, cửa ngõ ra vào bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ùn ứ nặng do hàng nghìn người bắt đầu đợt đi chơi tết Dương lịch 2018.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 17 giờ chiều 29.12, các tuyến đường xung quanh khu vực BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh) như: Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, QL.13..., hàng nghìn người với đồ đạc lỉnh kỉnh bắt đầu tập trung về bến xe khởi hành đi chơi lễ khiến phương tiện giao thông khu vực này ùn ứ nặng. Tại các cổng bến xe luôn có lực lượng CSGT túc trực điều tiết nhưng tình trạng ùn ứ vẫn không giảm.
Trong khi đó, bên trong BX Miền Đông, hành khách cũng tập trung về đây chật cứng chuẩn bị khởi hành. Khách đi lại chủ yếu các chặng ngắn như Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Phước... Dù mới ngày đầu khởi hành đi chơi tết Dương lịch 2018 nhưng nhiều hãng xe đã cháy vé các tuyến chặng ngắn.
Hãng xe Quang Hạnh, chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang, giá vé 185.000 đồng đã cháy sạch vé đi trong đêm và cả ngày mai (30.12). Hãng xe Phương Trang có tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang (giá vé 215.000), Vũng Tàu..., cũng chỉ còn ít vé.
Lượng khách đổ về BX Miền Đông tăng khiến đường Nguyễn Xí ùn ứ ẢNH: AN HUY
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 18 giờ, tuyến đường Trường Sơn hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) xảy ra ùn ứ nặng, hàng nghìn phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút di chuyển vô cùng khó khăn. Đến 18 giờ 30, giao thông qua khu vực cũng chưa được cải thiện. Ở hướng ngược lại, phương tiện di chuyển tương đối đông nhưng ổn định do có cầu vượt thép nối đường Trường Sơn vào ga quốc nội và quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông, lượng khách đi lại tại bến hôm nay khoảng 28.000 - 29.000 lượt  (tăng 30% so với ngày thường). Ngày mai lượng khách đến bến dự kiến đông nhưng không bằng hôm nay.
Nhiều phương tiện xếp hàng dài trên đường Trường Sơn ẢNH: AN HUY

Đại diện BX Miền Tây (Q.Bình Tân) cho biết, dự kiến lượng khách đi lại tại bến năm nay tăng khoảng 5 - 8% so với tết Dương lịch 2017. Hôm nay có khoảng 40.000 lượt khách đi lại tại bến và sẽ tiếp tục tăng cao trong ngày mai. Khách đi lại các tuyến từ Sài Gòn đi Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ....
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết, lượng khách hôm nay đi lại khoảng 57.000 - 60.000 lượt khách. Ngày mai khách tiếp tục tăng khoảng 30% so với ngày thường. Dịp này đơn vị đưa 7 chiếc phà lớn vào phục vụ người dân đi lại.
Đường Trường Sơn ùn ứ nặng ẢNH: AN HUY
QL.13 đoạn qua BX Miền Đông ùn ứ cục bộ ẢNH: AN HUY
Trong khi đó, hàng nghìn phương tiện cũng nhích từng chút trên đường Đinh Bộ Lĩnh ẢNH: AN HUY
Đường Đinh Bộ Lĩnh trước cổng BX Miền Đông ẢNH: AN HUY
Nhích từng chút trên đường Nguyễn Xí ẢNH: Tiến Đạt
Kẹt xe nặng trên đường Nguyễn Xí ẢNH: AN HUY
Lỉnh kỉnh hành lý chuẩn bị lên xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Hành khách chen nhau mua vé tại bến xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Rất đông hành khách chuẩn bị đi chơi lễ tại BX Miền Đông ẢNH: NGỌC DƯƠNG
BX Miền Đông chiều 29.12 ẢNH: AN HUY
Lễ tết Dương lịch 2018, người dân được nghỉ 3 ngày liên tiếp ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đường Phan Đăng Lưu hướng về sân bay kẹt cứng ẢNH: TIẾN ĐẠT
Ô tô xếp hàng dài trên đương Trường Sơn ẢNH: TIẾN ĐẠT
Dòng người nhích từng chút ẢNH: TIẾN ĐẠT
Kẹt nặng đường Trường Sơn ẢNH: TIẾN ĐẠT
Đến 18 giờ 30, đường Trường Sơn vẫn ùn ứ kéo dài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.