Nghi phạm xả súng vào vợ chồng ở Thái Nguyên có thể do mâu thuẫn với người vợ

27/08/2020 08:00 GMT+7

Sau 4 tiếng gây án, nghi phạm xả súng khiến 2 người thương vong đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng 27.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đã bắt được Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại P.Đồng Bầm, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên), nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến cặp vợ chồng đã ly hôn thương vong.

Sau 4 tiếng gây án, nghi phạm xả súng vào cặp vợ chồng đã ly hôn bị bắt

“Sau 4 tiếng gây án, các chiến sĩ đã truy bắt được đối nghi phạm. Hiện Tú đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, bước đầu xác định Tú gây án vì mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân Trang”, vị lãnh đạo cho hay.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26.8, anh Nguyễn Tiến Tùng (32 tuổi, trú P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy nhãn hiện Honda Airblade màu đen mang biển số 20B1 - 683.41, chở theo vợ đã ly hôn là chị Trần Thị Trang (33 tuổi, trú tại P.Quan Triều, TP.Thái Nguyên) lưu thông trên đường Trần Trung Trực (P.Túc Duyên, TP.Thái Nguyên).

Hiện trường vụ việc

Ảnh CTV

Khi đến gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7 (P.Túc Duyên) thì Tú điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển số) chạy lại gần rồi dùng một vật nghi là súng bắn 3 - 4 phát trúng anh Tùng và chị Trang, khiến 2 nạn nhân bị thương, ngã xuống đường. Gây án xong, Tú điều khiển xe máy bỏ chạy.
Cơ quan chức năng xác định anh Tùng bị thương ở vùng ngực trái, chị Trang bị thương vùng đầu. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Trang đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.