Vây bắt nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Trần Cường
Trần Cường
14/01/2020 18:02 GMT+7

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tổ chức vây bắt nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong . Nghi phạm này sau khi gây án đã bỏ trốn, ôm súng lên rừng cố thủ.

Chiều 14.1, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị này đã huy động hàng chục chiến sĩ, phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn vây bắt nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 7 người thương vong.
Theo đại tá Dũng, sau khi gây án, nghi phạm ôm súng AK bỏ trốn. Quá trình truy bắt, các mũi trinh sát xác định nghi phạm đang lẩn trốn, ôm súng cố thủ trong rừng tại địa bàn xã Bảo Lâm (huyện Cao Thắng).
Công an tỉnh Lạng Sơn đang thuyết phục nghi phạm buông súng, đồng thời lên phương án áp sát để khống chế. 
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 21 giờ tối 13.1, Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) mang theo súng AK tới cửa hàng phụ tùng ô tô Túy Hoài của gia đình chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, Cao Lộc) bắn từ phía sau nhà qua cửa sổ phòng bếp khiến chị Hoài bị thương, bé Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con trai chị Hoài) tử vong tại chỗ.
Sau đó, Sắn tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Hoài), cách nhà chị Hoài khoảng 15 m, và xả súng khiến anh Hương tử vong.
Ngoài các nạn nhân kể trên, vụ xả súng còn khiến 4 người khác nữa bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Hoàng Thị Toán (39 tuổi, chị gái chị Hoài; là vợ cũ của Sắn), Chu Thị Hồng (29 tuổi, em dâu chị Hoài) và Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) là thợ của cửa hàng ô tô Túy Hoài.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án được nhận định do mâu thuẫn tình cảm gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.