Nghi phạm vụ 'đồ tể hỗn chiến, một người chết' ra đầu thú

20/01/2016 10:04 GMT+7

Sáng 20.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Sang (25 tuổi) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Sáng 20.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Sang (25 tuổi) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Huỳnh Thanh Sang tại Công an Q.Liên Chiểu - Ảnh: Nguyễn TúHuỳnh Thanh Sang tại Công an Q.Liên Chiểu - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo điều tra ban đầu, tối 18.1, Lê Quốc Khánh (23 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) nhậu cùng bạn ở căn tin Trung tâm chế biến gia súc gia cầm TP.Đà Nẵng (còn gọi là lò mổ Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam).
Sang đến nhậu sau và chọc ghẹo vụ Khánh trộm 2 con ngỗng gần nhà bị người dân phát hiện chiều cùng ngày. Khánh chửi lại về việc Sang cũng từng trộm gà vịt. Cả hai lao vào đánh nhau nhưng mọi người can ngăn, đưa Khánh về nhà.
2 giờ ngày 19.1, Khánh quay lại thấy Sang còn ngồi nhậu, cả 2 tiếp tục đánh nhau. Khánh chạy về nhà lấy mã tấu dài 70 cm, Sang chạy vào lò mổ lấy 2 dao mổ xông ra hỗn chiến.
Hậu quả cả hai cùng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Sau đó, Khánh chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Nghe tin, Sang bỏ trốn.
Chiều cùng ngày (19.1), Sang đến P.Hòa Hiệp Bắc đầu thú và được di lý về Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Được biết, Khánh và Sang đều là bạn gần nhà, cùng làm thợ mổ tại lò mổ Đà Sơn.
Hiện PC45 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.